Riêng trong tháng 7, các doanh nghiệp thép Việt đã nhận hai vụ kháng kiện với các sản phẩm thép. Điều này cho thấy xuất khẩu càng tăng, ngành thép càng chịu áp lực lớn từ các nước nhập khẩu.
Thị trường thép xây dựng trong nước chững lại, các nhà máy tăng cường xuất khẩu để giảm tồn kho. Động lực này giúp sản lượng xuất khẩu thép xây dựng liên tục tăng trong ba tháng gần đây.
Xuất khẩu thép xây dựng đạt 1,3 triệu tấn, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2021. Riêng sản lượng xuất khẩu mặt hàng này của Tập đoàn Hòa Phát đạt 750 nghìn tấn, chiếm 58%.
Chủ tịch VSA cho rằng thị trường thép nửa cuối năm sẽ khó khăn hơn khi giá thép xây dựng trong nước sẽ tiếp tục giảm trong tháng 7, thậm chí có thể kéo dài đến hết quý III, trong khi lợi nhuận mảng xuất khẩu thép không còn tốt như trước.
Bán hàng thép xây dựng đạt hơn 1 triệu tấn, tăng 17% so với tháng trước và giảm 8% so với cùng kỳ năm 2021. Riêng xuất khẩu thép trong tháng 5 đạt gần 260 nghìn tấn, tăng 49% so với tháng 4 và tăng 61% so với cùng kỳ năm 2021.
Các nhà sản xuất, xuất khẩu mặt hàng ống thép của Việt Nam bị cáo buộc nhập khẩu thép nguyên liệu từ Trung Quốc và Hàn Quốc sau đó gia công và xuất khẩu sang Mỹ.
VDSC cho rằng việc chốt hợp đồng xuất khẩu sang châu Âu vào thời điểm giá cao sẽ giúp các nhà máy tôn mạ như Nam Kim và Hoa Sen có thể mở rộng biên lợi nhuận gộp trong quý II.
Trong bối cảnh xung đột Trung Đông, tỷ giá USD mấy ngày gần đây đã nhích lên và cao hơn so với cuối năm 2025. NHNN sẽ theo sát tình hình để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt.