|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá thép xây dựng giảm đợt thứ 7 liên tiếp

07:56 | 28/06/2022
Chia sẻ
Sau 7 đợt giảm liên tiếp, giá thép xây dựng tụt xuống còn 16,3 - 17,2 triệu đồng/tấn, tùy chủng loại và thương hiệu.

Ngày 27/6, các thương hiệu thép lớn đồng loạt điều chỉnh giảm giá thép xây dựng 150.000-300.000 đồng/tấn. Hiện, giá thép xây dựng đang dao động 16,3-17,2 triệu đồng/tấn. Đây là đợt giảm thứ 4 liên tiếp kể từ đầu tháng 6 và đợt thứ 7 liên tiếp kể từ ngày 11/5, số liệu của Steel Online.

Cụ thể, thương hiệu thép Hòa Phát miền Bắc được điều chỉnh giảm lần lượt 150.000 đồng/tấn và 300.000 đồng/tấn đối với thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300. Sau điều chỉnh, giá hai loại này còn 16,5 triệu đồng/tấn và 16,8 triệu đồng/tấn.

 (Nguồn: Steel Online)

Tại miền Nam, Hòa Phát điều chỉnh giảm hai loại thép trên lần lượt là 50.000 đồng/tấn và 150.000 đồng/tấn, xuống còn 16,6 triệu đồng/tấn và 16,8 triệu đồng/tấn.

Còn tại miền Trung, Hòa Phát giữ nguyên giá bán thép cuộn CB240 ở mức 16,5 triệu đồng/tấn và giảm 200.000 đồng/tấn với thép D10 CB300 xuống còn 16,8 triệu đồng/tấn.

Tương tự, thương hiệu thép Việt Đức cũng giảm lần lượt 150.000 đồng/tấn và 300.000 đồng/tấn với hai sản phẩm thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300, còn 16,3 triệu đồng/tấn và 16,7 triệu đồng/tấn.

Thép Kyoei cũng giảm 200.000 đồng/tấn với thép CB240 và và 210.000 đồng/tấn với thép D10 CB300, lần lượt còn 16,2 triệu đồng/tấn và 16,6 triệu đồng/tấn.

Còn thép miền Nam đồng loạt giảm 200.000 đồng/tấn với hai sản phẩm thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300, xuống còn 16,7 triệu đồng/tấn và 17,2 triệu đồng/tấn.

  (Nguồn: Steel Online)

Ở thị trường thế giới, giá thép giao tháng 10 trên sàn giao dịch Thượng Hải tăng 59 nhân dân tệ lên mức 4.285 nhân dân tệ/tấn tại thời điểm khảo sát vào lúc 10h (giờ Việt Nam).

Nguyên nhân là dịch COVID-19 khiến các hoạt động kinh tế, đầu tư cơ sở hạ tầng, bất động sản ở Trung Quốc chậm lại, ngành thép rơi vào tình trạng cung vượt cầu, theo CNBC.

Theo Hiệp hội Sắt và Thép Trung Quốc, trong tháng 5 sản lượng sản phẩm thép thô và thép thành phẩm tính theo ngày của Trung Quốc đã tăng 1-3%. Cung bắt đầu tăng trong khi nhu cầu vẫn giảm.

Mới đây, các nhà phân tích của S&P Global đã chỉ ra trong tháng 5, tiêu thụ thép thô của Trung Quốc đã giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Cầu nhỏ hơn cung khiến các nhà máy thép đang khá thê thảm bởi áp lực giá thép.

Tương tự, Richard Lu, nhà phân tích tại công ty nghiên cứu thị trường CRU Group cho biết trong tháng 5 mức tồn kho thép của Trung Quốc cao hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái và có thể mất gần 2 tháng để giảm xuống mức tồn kho trung bình của năm năm 2021, với giả định nhu cầu thép tăng trở lại.

Còn theo quan điểm của Atilla Widnell, Giám đốc điều hành công ty phân tích thị trường Navigate Commodities, dịch COVID-19 bùng phát mạnh toàn Trung Quốc khiến bất động sản và đầu tư cơ sở hạ tầng - lĩnh vực tiêu thụ thép nhiều nhất trở nên ảm đạm, dần mất đi vị thế của một động lực tăng trưởng kinh tế Trung Quốc.

Theo dữ liệu mới từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho thấy đầu tư vào bất động sản trong 5 tháng đầu năm đã giảm 4% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số bán nhà cũng giảm 34,5%.


Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".

Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

Hoàng Anh

UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP cả năm lên 9,2%
Các chuyên gia từ UOB dự báo tăng trưởng quý IV có thể đạt khoảng 9,7%, được hỗ trợ bởi việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công vào cuối năm, mùa cao điểm xuất khẩu và dòng vốn FDI ở mức kỷ lục.