|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Xuất khẩu hạt điều dần phục hồi

17:38 | 05/11/2020
Chia sẻ
Nhu cầu tăng cao theo yếu tố mùa vụ từ các thị trường xuất khẩu chính như: Mỹ, EU, Ấn Độ, Trung Quốc. Bên cạnh đó, giá hạt điều dự kiến sẽ tăng do nguồn cung hạn chế. Nhiều cơ sở chế biến hạt điều vừa và nhỏ ở Việt Nam và Ấn Độ giảm công suất khiến nguồn cung giảm.

Theo Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, trong tháng 10/2020, khối lượng điều nhân Việt Nam xuất khẩu ước đạt 50 nghìn tấn với giá trị 297 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu hạt 10 tháng đầu năm 2020 đạt 415 nghìn tấn và 2,61 tỷ USD, tăng 11,5% về khối lượng nhưng giảm 3,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019. 

Mỹ, Hà Lan và Trung Quốc vẫn duy trì là 3 thị trường nhập khẩu điều lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm, chiếm thị phần lần lượt là 33,5%, 13% và 12,7% tổng giá trị xuất khẩu hạt điều. 

Giá trị xuất khẩu điều tăng mạnh nhất tại thị trường Nhật Bản tăng 68,9%, ngược lại thị trường có giá trị xuất khẩu điều giảm mạnh nhất là Nga giảm 33,9%. 

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dự báo xuất khẩu hạt điều sẽ tăng trong những tháng còn lại của năm nay. Mục tiêu xuất khẩu 450.000 tấn, trị giá 3,2 tỉ USD được ngành điều Việt Nam đặt ra trong năm 2020 có khả năng sẽ cán đích. 

Nhu cầu tăng cao theo yếu tố mùa vụ từ các thị trường xuất khẩu chính như: Mỹ, EU, Ấn Độ, Trung Quốc. Bên cạnh đó, giá hạt điều dự kiến sẽ tăng do nguồn cung hạn chế. Nhiều cơ sở chế biến hạt điều vừa và nhỏ ở Việt Nam và Ấn Độ giảm công suất khiến nguồn cung giảm. 

Mặc dù vậy, vẫn có những yếu tố bất định về nhu cầu tiêu thụ hạt điều chế biến. Bởi hạt điều không phải là thực phẩm thiết yếu và rủi ro đại dịch COVID-19 tái bùng phát trở lại tại EU, Trung Quốc, Ấn Độ và một số nước tiêu dùng hạt điều lớn trên thế giới. 

Nhiều nhà nhập khẩu đã mua đủ nhu cầu đến tháng 12/2020, trong khi sức mua từ thị trường Trung Quốc không lớn. 

Ngoài ra, lượng cung hạt điều thô trên thế giới vẫn còn rất lớn, vì thế trong những tháng tới giá hạt điều thô vẫn có khả năng giảm.

Xuất khẩu điều nhân của Việt Nam trong những tháng còn lại của năm 2020 sẽ vẫn tiếp tục tăng, do nhu cầu phục vụ các dịp lễ tết cuối năm của các nước nhập khẩu lớn như Mỹ, Ấn Độ, EU và Trung Quốc. 

Mặc dù vậy, vẫn có những yếu tố bất định về nhu cầu tiêu thụ điều nhân chế biến như hạt điều không phải là thực phẩm thiết yếu và rủi ro từ đại dịch COVID-19 tái bùng phát lại ở EU, Trung Quốc, Ấn Độ và một số nước lớn khác. 

Sức mua từ thị trường Trung Quốc không quá lớn, còn phía các nhà nhập khẩu từ Mỹ và EU đã trữ đủ hàng tồn kho đến tháng 12/2020, nên mục tiêu mà ngành điều Việt Nam đề ra đạt 450 nghìn tấn và 3,2 tỷ USD đến hết năm 2020 sẽ gặp nhiều khó khăn 



H.Mĩ