|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Vinacas: Nhu cầu hạt điều những tháng cuối năm 2020 vẫn còn là dấu hỏi lớn

21:07 | 20/08/2020
Chia sẻ
Nhu cầu tiêu dùng nhân điều toàn cầu từ nay đến cuối năm 2020 vẫn là dấu hỏi lớn, bởi hạt điều không phải là sản phẩm thiết yếu, không thể thay thế. Thực tế, tiêu thụ điều trong nhà hàng, các cơ sở lưu trú, khách sạn, du lịch giảm do giãn cách xã hội bởi đại dịch COVID-19.

Theo Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas), mặc dù tình hình xuất khẩu nhân điều của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2020 vẫn tốt nhưng cần phải xem xét tình hình sẽ ra sao bởi những tác động có độ trễ từ đại dịch COVID-19

Theo ước tính của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu hạt điều 6 tháng đầu năm 2020, ước tính đạt 228 nghìn tấn, trị giá 1,5 tỉ USD, tăng 16,6% về lượng và tăng 0,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

Tuy nhiên, giá xuất khẩu bình quân hạt điều 6 tháng đầu năm 2020, đạt mức 6.579 USD/ tấn, giảm 13,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Nhu cầu tiêu dùng nhân điều toàn cầu từ nay đến cuối năm 2020 vẫn là dấu hỏi lớn, bởi hạt điều không phải là sản phẩm thiết yếu, không thể thay thế. Thực tế, tiêu thụ điều trong nhà hàng, các cơ sở lưu trú, khách sạn, du lịch giảm do giãn cách xã hội bởi đại dịch COVID-19.

Theo Hiệp hội Hạt điều Thế giới, nguồn cung hạt điều thô năm 2020 dự kiến sẽ thấp hơn so với năm 2019 do quá trình chăm sóc ở khu vực châu Phi không hiệu quả làm giảm năng suất. 

Sản lượng hạt điều thô toàn cầu năm 2020 dự báo giảm 21 nghìn tấn so với năm 2019. 

Tổng nguồn cung hạt điều thô cho năm 2020 bao gồm lượng tồn cũ chuyển qua và lượng thu hoạch mới giảm 167 nghìn tấn so với năm 2019. Tình trạng dư cung hạt điều thô đã chấm dứt từ đầu năm 2020 khi lượng tồn kho từ năm 2019 đã được sử dụng hết.

Theo Vinacas, tại Ấn Độ - thị trường tiêu thụ nhân điều lớn nhất thế giới, trong 6 tháng đầu năm 2020, tiêu thụ nội địa của Ấn Độ giảm mạnh và dự báo xu hướng này sẽ kéo dài trong 6 tháng cuối năm 2020.

Đề phòng làn sóng thứ hai của đại dịch COVID-19 tại Trung Quốc và một số quốc gia khác trên thế giới có thể xảy ra.

Do giá nhân trong Quý II/2020 chạm đáy nên nhiều khách hàng lớn, người dùng cuối (enduser) ở Mỹ và châu Âu đã kí giao xa đến hết Quý I/2021. 

Những động thái này có thể hỗ trợ cho thị trường nguyên liệu nội địa của Việt Nam và Ấn Độ bởi vì hiện nay, nhiều nhà chế biến còn lưỡng lự chưa quyết định mua nguyên liệu chính vì lý do thiếu thanh khoản trên thị trường điều nhân. 

Về nhập khẩu nguyên liệu theo đánh giá của một số chuyên gia, lượng điều thô toàn cầu năm nay không khan hiếm nên không ảnh hưởng đến kế hoạch sản chế biến xuất khẩu của toàn ngành.

Một vấn đề cần quan tâm nữa là chất lượng nguyên liệu. Hàng Guinea Bissau năm nay dự báo sẽ có nhu cầu thấp do hạt nhỏ, tỉ lệ nhân thu hồi thấp,... 

Vinacas cho rằng cần đề phòng tình huống xấu có thể xảy ra khi một số kho dự trữ lớn điều thô lớn của Tây Phi “xả hàng”. 

Thực tế cho thấy, thị trường và giá cả hạt điều thô quốc tế đã trong tầm kiểm soát. Một số nhà đầu cơ đã phải chốt lời/ cắt lỗ ngay từ tháng 6 để phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra.

H.Mĩ