Năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 683 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 355,5 tỷ USD, nhập khẩu khoảng 327,5 tỷ USD. Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 28 tỷ USD, gấp 2,2 lần năm 2022.
Bà Nguyễn Thảo Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ thị trường châu Âu - châu Mỹ cho biết GDP của khu vực EU được dự báo tăng trưởng trong năm 2024 và 2025. Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào cuối năm 2023 và năm 2024.
Ông Nguyễn Xuân Thành, Giảng viên Trường Chính sách công và quản lý Fulbright cho rằng vẫn còn rất nhiều bất trắc đối với tăng trưởng toàn cầu. Dù vậy, xuất khẩu của Việt Nam năm 2024 có thể tăng trưởng 5 - 7% so với năm 2023.
Cục Đầu tư nước ngoài cho biết tính đến hết tháng 12/2022, ngành nông nghiệp có 13 dự án đầu tư của Mỹ với số vốn 149 triệu USD, chiếm chưa tới 1,3% tổng vốn FDI của cường quốc này vào Việt Nam.
Theo nhận định được đưa ra trong bài viết đăng tải trên trang moneyweek.com (chuyên về phân tích đầu tư của Anh) ngày 6/11, Việt Nam hiện là một trung tâm thịnh vượng trong khu vực với nhiều tiềm năng phát triển và được các nhà đầu tư nước ngoài chú ý.
Chuyên gia dự đoán giá nông sản có thể sẽ tăng trở lại, giá dầu vẫn tiếp tục đà đi lên, trong khi đó cuộc cách mạng xe điện sẽ giúp đẩy mạnh giá các kim loại công nghiệp.
Khởi đầu năm 2023 với những khó khăn nhất định, nhưng với sự nhanh nhạy của Chính phủ trong điều hành chính sách, Việt Nam đang từng bước đưa nền kinh tế “vượt bão”.
10 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt gần 558 tỷ USD, trong đó xuất khẩu khoảng 291,3 tỷ USD, nhập khẩu 266,7 tỷ USD. Cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 24,6 tỷ USD.
Theo quy định hiện hành, mỗi cư dân biên giới được miễn thuế với giá trị tối đa 8 triệu đồng/tháng, tương đương 96 triệu đồng/năm. Tuy nhiên Bộ Tài chính cho biết đã có hiện tượng lập danh sách cư dân sau đó gom tiêu chuẩn miễn thuế, nhập khẩu các lô hàng lớn rồi bán lại.
Bộ Công Thương cho rằng hoạt động xuất nhập khẩu được dự báo sẽ khởi sắc trong những tháng cuối năm khi nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường lớn như Mỹ, EU, Trung Quốc tăng, tồn kho giảm.
Ở kịch bản cơ sở cho tháng 3, TPS dự báo VN-Index sẽ đi ngang từ 1.300 – 1.325 điểm. Các chỉ báo động lượng đang duy trì ở vùng quá mua, thị trường cần một khoảng nghỉ để lực mua mới có thể hấp thụ được áp lực chốt lời.