|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Xiaomi ngấm đòn từ chính sách Zero Covid của Trung Quốc và tình trạng thiếu hụt chip

21:43 | 19/05/2022
Chia sẻ
COVID-19 và tình hình thiếu nguồn cung chip đã giáng đòn nặng nề vào kết quả kinh doanh của Xiaomi trong 3 tháng đầu năm.

 Logo Xiaomi. (Ảnh: Reuters).

Nhà sản xuất điện thoại thông minh Xiaomi đã ghi nhận sự sụt giảm trong kết quả kinh doanh quý đầu tiên do các biện pháp phong tỏa phòng dịch nghiêm ngặt của Trung Quốc cũng như chi phí tăng cao do xung đột Nga - Ukraine, tờ Nikkei dẫn tin.

Doanh thu quý I/2022 của Xiaomi đã giảm từ 76,88 tỷ nhân dân tệ cùng kỳ năm ngoái xuống 73,35 tỷ nhân dân tệ - con số này thấp hơn mức dự báo 74,3 tỷ nhân dân tệ mà các nhà phân tích mong đợi, theo dữ liệu của Refinitiv.

Chủ tịch Wang Xiang của Xiaomi cho biết: "Trong ba tháng đầu năm, toàn ngành phải đối mặt với những thách thức. Đầu tiên là sự thiếu hụt linh kiện, sau đó là dịch COVID-19 bùng phát và cả tác động đến môi trường kinh tế vĩ mô. Những thách thức này đã giáng đòn nặng nề vào hoạt động kinh doanh của chúng tôi".

Vị chủ tịch lưu ý thêm rằng dịch bệnh bùng phát ở Hong Kong sau đó là Thượng Hải đã làm gián đoạn các chuyến hàng, cộng với việc phong tỏa Thượng Hải kéo dài hàng tháng và xung đột Ukraine có thể sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến doanh thu quý thứ hai.

Xiaomi cho biết các lô hàng smartphone đã giảm 22,1% xuống 38,5 triệu máy trong quý này. Trong khi đó, công ty ghi nhận khoản lỗ lên tới 530,7 triệu nhân dân tệ trong quý I, tương phản so với mức lãi 7,79 tỷ nhân dân tệ cùng kỳ.

Xiaomi, công ty phần đã tạo ra phần lớn tạo ra doanh thu từ việc bán thiết bị di động, cho biết doanh thu từ smartphone đã giảm xuống còn 45,8 tỷ nhân dân tệ trong quý này. 

Xiaomi và các đối thủ như Vivo và Oppo đã yêu cầu các nhà cung cấp cắt giảm đơn đặt hàng trong vài quý tới hơn 20% do sự cố dừng hoạt động và chuỗi cung ứng bị gián đoạn, Nikkei đưa tin.

Xiaomi đã bị điều tra ở Ấn Độ kể từ tháng 2, khi cơ quan chức năng cáo buộc công ty này vi phạm luật ngoại hối của nước này. Nhà chức trách đã thu giữ 725 triệu USD trong tài khoản ngân hàng tại Ấn Độ của Xiaomi.

Xiaomi đã phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào và nói rằng các khoản thanh toán bản quyền của họ là hợp pháp.

Thiên Trường