|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Xe điện Tesla giá 600 triệu đồng sẽ mở bán toàn cầu

22:00 | 12/02/2021
Chia sẻ
Đây là xác nhận của Giám đốc điều hành Tesla tại Trung Quốc.

Tesla thực sự giỏi trong việc công bố các thông tin gây sốc và thông báo mới đây từ Tom Zhu, Giám đốc điều hành hoạt động của Tesla tại Trung Quốc sẽ khiến người hâm mộ và những người đang khát khao có một chiếc ô tô điện giá rẻ phải phấn khích. 

Đầu tuần này, trong một cuộc phỏng vấn với Tân Hoa Xã, ông Zhu đã tiết lộ rằng chiếc xe điện giá 25.000 USD, tức khoảng 600 triệu đồng, đang được lên kế hoạch để bán ra trên toàn cầu, bao gồm cả Mỹ. Có vẻ như Tesla đang thực hiện lời hứa mà ông chủ Elon Musk đã hứa từ lâu, tờ CNet đưa tin.

Trong cuộc phỏng vấn của Tân Hoa Xã bằng tiếng Trung, có phụ đề tiếng Anh, ông Zhu cho biết chiếc xe điện Tesla giá rẻ sắp ra mắt sẽ là một chiếc xe được thiết kế hoàn toàn tại Trung Quốc.

Ông cho biết, trung tâm nghiên cứu và phát triển của Tesla tại Trung Quốc đang được gấp rút xây dựng và đây là cơ sở R&D đầu tiên của hãng xe này nằm bên ngoài nước Mỹ. Trung tâm này sẽ phát triển mọi thứ cho phiên bản Tesla toàn cầu.

"Từ thiết kế, kỹ thuật, phát triển đến thử nghiệm xe đều diễn ra tại cơ sở mới", vị Giám đốc điều hành cho hay.

Zhu nói rằng Trung tâm R&D mới sẽ là điểm khởi đầu cho việc ra mắt một chiếc xe điện sản xuất hoàn toàn tại Trung Quốc mà Tesla muốn bán ra trên toàn thế giới. Song, ông không cung cấp thêm thông tin về thiết kế hay cấu tạo của mẫu xe mới này.

Trước đó, CEO Tesla Elon Musk đã có một vài lần úp mở rằng nó có thể sẽ được sản xuất trên nền tảng của chiếc Model 3 sedan và mang dáng vẻ của một chiếc hatchback. Tuy nhiên, Tesla cũng đã từng để lộ một bản phác thảo của một chiếc xe hơi đô thị, do đó nhiều thông tin cho thấy mẫu xe điện này có thể là một chiếc ô tô đô thị hạng A, nhỏ hơn nhiều so với Model 3.

Nhiều năm về trước, Musk đã hứa sẽ cho ra mắt một chiếc Tesla giá cả phải chăng, khoảng 25.000 USD song đã lỡ hẹn lời hứa này vào năm ngoái, thời điểm ông chủ Tesla có vẻ nghiêm túc hơn một chút về việc tung ra một chiếc xe điện như vậy.

Theo Elon Musk, công nghệ pin và quy trình sản xuất sắp tới sẽ là chìa khoá để tạo ra một chiếc xe điện có giá cả phải chăng. Công nghệ pin hoàn hảo có thể sẽ xuất hiện trong một vài năm tới, nhưng trong thời gian chờ đợi, có vẻ như Tesla vẫn đang nghiên cứu để cho ra mắt một phiên bản toàn cầu với giá cả phải chăng.

Hiện Tesla không còn giữ bộ phận truyền thông để xác thực các thông tin trên.

Liên quan đến việc sản xuất xe điện, mới đây một hãng xe của Việt Nam là VinFast cũng chính thức đặt chân vào sân chơi này khi ra mắt 3 mẫu xe điện tự hành do chính họ nghiên cứu và phát triển thành công, gồm các mã: VF31, VF32 và VF33. 

Trong đó, VF31 là chiếc SUV cỡ trung (phân khúc C), VF32 là SUV phân khúc D và VF33 là một chiếc SUV cỡ lớn (phân khúc E). Trong đó, hai mẫu xe phiên bản điện VF32 và VF33 sẽ được bán ra tại thị trường Mỹ, Canada và châu Âu từ năm 2022.

Trong hai mẫu xe điện dự kiến sẽ được VinFast bán ra tại Mỹ, VF33 là chiếc xe có kích thước lớn nhất. Kích thước xe tương đương với chiếc Chevrolet Traverse hoặc Kia Telluride. 

Theo cây viết Jared Rosenholt của tờ Carbuzz, hiện trên thị trường chưa có một chiếc xe điện nào sở hữu kích thước như vậy. "Điều đó có nghĩa là nó có tiềm năng bán chạy ở Mỹ", Jared Rosenholt đưa nhận xét.

Ngày 7/2, cơ quan Quản lý xe California cho biết đã chính thức cấp Giấy phép thử nghiệm ô tô điện tự hành cho VinFast trên tất cả các đường phố của bang California, Mỹ.

Thiên Trường

Chủ tịch Hồ Hùng Anh: Techcombank sẽ mở rộng thêm mảng SME, tín dụng tiêu dùng, mục tiêu vốn hoá 20 tỷ USD năm 2025
Techcombank dự kiến chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15% sau 10 năm liên tiếp giữ lại lợi nhuận. Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết Techcombank đang xây dựng chính sách để chia cổ tức một cách bền vững, trong dài hạn chứ không chỉ là một vài năm.