|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tesla tiếp tục thu hồi hàng chục nghìn xe, toàn bộ gặp lỗi màn hình cảm ứng

14:56 | 06/02/2021
Chia sẻ
Sau đợt thu hồi gần 50.000 xe Model S và Model X năm ngoái, Tesla tiếp tục thu hồi hàng chục nghìn xe tại Trung Quốc.

Theo một hồ sơ của cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc, hàng chục nghìn xe điện Tesla sẽ bị thu hồi tại thị trường này, CNBC đưa tin.

Cụ thể, 36.126 xe Model S và Model X của Tesla đã gặp lỗi màn hình cảm ứng. Đây là những chiếc xe được sản xuất trong khoảng thời gian 2013-2018 tại California, Mỹ trước khi nhập sang Trung Quốc.

Gasgoo, một trang tin tức về giao dịch xe hơi của Trung Quốc là đơn vị đầu tin đưa tin về thông tin trên.

Bộ phận điều khiển phương tiện (MCU) của xe Tesla có nhiệm vụ cung cấp năng lượng cho màn hình cảm ứng để người điều khiển điều hành toàn bộ các tính năng. Khi thiết bị bị lỗi bộ nhớ, chủ sở hữu có thể gặp phải tình trạng mất điện, thậm chí mất quyền truy cập vào các trình điều khiển khác khi dừng đỗ xe.

Tesla tiếp tục thu hồi hàng chục nghìn xe, toàn bộ gặp lỗi màn hình cảm ứng - Ảnh 1.

Tesla thu hồi hơn 36.000 xe điện tại thị trường Trung Quốc (Ảnh: Getty).

Tại Mỹ, Tesla đã bỏ tiền để thay thế các phụ kiện bên trong, đồng thời trả tiền cho người dùng đã mua bảo hiểm. Hãng xe điện sau đó cũng thực hiện một đợt thu hồi tự nguyện tại Mỹ sau áp lực từ Cục An toàn Giao thông.

Đây không phải lần đầu tiên Tesla thu hồi xe tại Trung Quốc. Năm ngoái, công ty đã thu hồi tới 48.442 xe Model S và Model X tại Trung Quốc vì các vấn đề liên quan đến hệ thống và khoảng 870 xe có mái che bị lỗi.

Trung Quốc là một thị trường béo bở với  Tesla nói riêng và các hãng xe điện nói chung. Theo JL Warren Capital, thị phần của Tesla trong danh mục "xe năng lượng mới" ở Trung Quốc là khoảng 12% vào năm 2020.


Tiểu Phượng

Chủ tịch VSDC: Việt Nam có thể đạt chuẩn MSCI sớm hơn mục tiêu 2030
Theo ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch HĐTV VSDC, Việt Nam trước đây đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng hạng theo tiêu chuẩn thị trường mới nổi mà MSCI đánh giá. Tuy nhiên, tiến trình này có thể sớm hơn, vào năm 2028 hoặc 2029, nếu thị trường đáp ứng được các tiêu chuẩn.