|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Xây dựng nhà máy nhiệt điện than mới ở Trung Quốc là điều không thể

19:42 | 22/04/2019
Chia sẻ
Việc Trung Quốc bật đèn xanh để xây dựng thêm các nhà máy nhiệt điện than sẽ không thể hoàn thành vì phần lớn chính sách và đầu tư sẽ nghiêng về nguồn nhiên liệu tái tạo.
Xây dựng nhà máy nhiệt điện than mới ở Trung Quốc là điều không thể - Ảnh 1.

Chính sách và đầu tư đang nghiêng về phía năng lượng tái tạo thay vì nhiệt điện than.

Hơn 10 khu vực sẽ được xả công suất vào năm 2022, do đó gây ra trở ngại trong việc xây dựng các nhà máy nhiệt điện than tại các khu vực này.

Nhiều công ty năng lượng lớn nhất của Trung Quốc đang được nhà nước thúc đẩy theo đuổi các dự án năng lượng sạch, theo Morningstar - một công ty dự đoán tăng trưởng công suất nhiệt điện than sẽ giảm so với các nguồn khác.

"Khả năng sinh lời của các nhà máy nhiệt điện than rất thấp, không có động lực để họ xây dựng thêm nhà máy", nhà phân tích Jennifer Song của Morningstar cho hay. "Trung Quốc đã đặt ra mục tiêu tiêu thụ cho các nguồn năng lượng tái tạo. Chúng ta có thể thấy những tập đoàn lớn cũng có hạn ngạch để xây dựng các dự án năng lượng tái tạo".

Các cổ phiếu thuộc nhóm khai thác than đã giảm trong phiên giao dịch tại Thượng Hải vào ngày 22/4, dứt đà tăng sau tuyên bố của Cơ quan Năng lượng Quốc gia Trung Quốc (NEA) hôm 19/4.

Cổ phiếu của China Coal Enegry đã giảm 3,5%, trong khi Yanzhou Coal Mining giảm 2,9%.

Các doanh nghiệp và chính phủ đang theo dõi nỗ lực của Trung Quốc trong việc chuyển đổi hỗn hợp năng lượng của nước này vì qui mô lớn của nó có thể định hình xu hướng toàn cầu và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo.

Trong cuộc chiến chống ô nhiễm môi trường, Trung Quốc đã đầu tư vào năng lượng tái tạo nhiều hơn bất kì quốc gia nào khác và đã dẫn đầu một chiến dịch dùng khí đốt thay vì than.

Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn bơm tiền vào các nhà máy điện đốt than trong và ngoài nước. Theo dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, Trung Quốc sẽ tiếp tục tiêu thụ khoảng một nửa số than trên thế giới vào năm 2023.

Các khu vực được xả công suất để xây dựng nhà máy điện than mới gồm Hà Bắc, Thanh Hải, Trùng Khánh, Quảng Tây, Quảng Đông, Vân Nam, Quý Châu và Hà Nam, theo NEA.

Điều này không làm thay đổi dự đoán của Everbright Sun Hung Kai về công suất bổ sung tại Trung Quốc, khi nhà phân tích Tian Miao cho biết nước này đã giảm đầu tư vào điện than trong vài năm tới.

Dữ liệu công bố ngày 22/4 cho thấy đầu tư của Trung Quốc trong giai đoạn tháng 1 - 3 vào các nhà máy nhiệt điện, chủ yếu gồm các nhà máy điện than, đã giảm 30% so với một năm trước đó.

Ngược lại, đầu tư cho các dự án thủy điện và năng lượng gió đã tăng lần lượt 48% và 30%.

 "Phần lớn chi phí vốn được lên kế hoạch bởi các công ty nhiệt điện than sẽ đổ vào năng lượng tái tạo", Song Qiuyi, một nhà phân tích của Capital Securities tại Thượng Hải, cho hay. Theo bà, đánh giá mới nhất từ NEA sẽ không thay đổi tình hình.

Trần Nam Thi