|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Theo đuổi năng lượng tái tạo, ngân hàng Trung Quốc OCBC chỉ tài trợ cho hai nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam

22:26 | 16/04/2019
Chia sẻ
Ngân hàng Trung Quốc Oversea - Chinese Banking Corporation (OCBC), ngân hàng cho vay lớn thứ hai Đông Nam Á, cho biết hai nhà máy nhiệt điện của Việt Nam sẽ là những nhà máy cuối cùng ngân hàng này tài trợ bởi OCBC đang tăng tài trợ vốn cho các dự án năng lượng tái tạo.
Theo đuổi năng lượng tái tạo, ngân hàng Trung Quốc OCBC chỉ tài trợ cho hai nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam - Ảnh 1.

CEO của OCBC, ông Samuel Tsien

"Chúng tôi sẽ không tài trợ cho bất kì nhà máy nhiệt điện mới nào khác, ngoại trừ hai nhà máy đã tài trợ trước đó tại Việt Nam", CEO Samuel Tsien nói trong một cuộc phỏng vấn tại trụ sở Singapore vào hôm qua (15/4).

"Chúng tôi hi vọng với hành động này, chúng tôi đang khuyến khích chính phủ các nước tạo điều kiện và hỗ trợ cho nước họ chuyển từ than đá sang năng lượng tái tạo", ông Tsien cho hay.

Bloomberg đưa tin, có ít nhất 100 ngân hàng cho vay lớn đã đặt ra các hạn chế trong 5 năm qua đối với các mỏ sản xuất than và nhà máy điện dùng than, theo báo cáo tháng 2 của Viện Phân tích Tài chính & Kinh tế Năng lượng (IEEFA).

Quyết định của những ngân hàng này phản ánh sự nhận thức ngày càng tăng lên về vai trò của than trong biến đổi khí hậu cũng như tiềm năng của các loại nhiên liệu và cơ sở phụ thuộc vào than đá, vốn sẽ trở nên lỗi thời trước khi các khoản đầu tư sinh lời.

OCBC không thể rút lại cam kết trước đó đối với hai dự án tại Việt Nam, ông Tsien nói và từ chối đề cập đến những phát triển của hai dự án trên.

OCBC là một trong những ngân hàng cho vay tại nhà máy điện Nghi Sơn 2 (có công suất 1,2 GW) tại Việt Nam, tờ Straits Times đưa tin vào tháng 4/2018.

Ngân hàng cho vay này cũng góp vốn vào dự án Vân Phong 1, theo Market Force - một tập đoàn hay ủng hộ chiến dịch bảo vệ khí hậu.

OCBC, vừa đưa ra quyết định về chiến lược tài chính trong quí này, đã không tham gia các cuộc thảo luận về các nhà máy nhiệt điện trên trong hai năm qua.

Trong khi đó, OCBC đang đẩy mạnh việc tài trợ cho các dự án năng lượng tái tạo, một lĩnh vực mà ngân hàng này xem là hoạt động kinh doanh sinh lợi. OCBC hiện đang tài trợ cho hơn 20 trang trại năng lượng mặt trời tại Malaysia cùng các dự án năng lượng gió tại Australia và Đài Loan.

Chi phí cho năng lượng tái tạo giảm đồng nghĩa với việc xây dựng các nhà máy năng lượng mặt trời mới có thể rẻ hơn so với việc tiếp tục vận hành các dự án nhiệt điện than hiện có tại Việt Nam vào năm 2027, tại Indonesia vào năm 2028 và tại Philippines vào năm 2029, theo một nghiên cứu hồi tháng 10/2018 của Carbon Tracker - một viện chính sách phi lợi nhuận có trụ sở tại London và được tài trợ bởi nhiều tập đoàn và quĩ từ thiện.

Công suất của các nhà máy năng lượng tái tạo sẽ tăng từ con số 8 GW hiện tại lên khoảng 100 GW tại Đông Nam Á trong 20 năm, theo công ty tư vấn Wood Mackenzie.

OCBC hiểu rằng chính sách tài trợ của họ có thể là một điểm thúc đẩy các quốc gia sử dụng năng lượng tái tạo, theo ông Tsien.

Trần Nam Thi