|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Xác định 403 F1, F2 từ ổ dịch liên quan Hội thánh Truyền giáo Phục hưng

14:33 | 27/05/2021
Chia sẻ
Trưa 27/5, HCDC thông báo đã khoanh vùng được 67 F1 và 336 F2 của 25 ca nghi nhiễm liên quan Hội thánh Truyền giáo Phục hưng tại quận Gò Vấp.

Giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết bước đầu đã truy vết được 67 trường hợp F1 trải rộng 16 quận, huyện; xét nghiệm có 23 mẫu âm tính và 44 mẫu đang chờ kết quả. Ngoài ra có 336 trường hợp F2, 326 mẫu đã có kết quả âm tính, còn lại đang chờ kết quả.

Bước đầu ghi nhận các quận, huyện có người liên quan ổ dịch, gồm TP Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Nhà Bè, Bình Tân, Bình Chánh, các quận 1, 3, 4, 5, 10, 12.

Xác định 403 F1, F2 từ ổ dịch liên quan Hội thánh Truyền giáo Phục hưng - Ảnh 1.

403 F1 và F2 liên quan ổ dịch Hội thánh Truyền giáo Phục hưng đã được truy vết (Ảnh: HCDC).

Ổ dịch liên quan Hội thánh Truyền giáo Phục hưng được phát hiện tối 26/5 từ 3 ca chỉ điểm có triệu chứng đến khám tại Bệnh viện Gia Định, xét nghiệm sàng lọc ghi nhận dương tính SARS-CoV-2. Ngay trong đêm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC) đã truy vết, tìm đến mục sư của giáo phái, và truy được 27 người thuộc giáo phái.

HCDC đã phối hợp với các trung tâm y tế quận, huyện lập danh sách những người sinh hoạt tại giáo phái trên để cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Tại mỗi địa chỉ, bệnh nhân sinh hoạt đều xử lý theo quy định; đồng thời truy vết tất cả các mốc dịch tễ của bệnh nhân. 

Ngành y tế đã huy động lực lượng y tế của cả khối điều trị và khối dự phòng tham gia điều tra dịch tế khoanh vùng dập dịch, lây mẫu và thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2. 

Đồng thời, tiếp tục điều ra, truy vết người tiếp xúc và các địa điểm dịch tễ, huy động nguôn lực từ các bệnh viện để khẩn trương thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm và cập nhật kết quả xét để có phương án tiếp theo.

Sơn Thạnh