Hôm 22/1, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Mỹ mới là mối đe dọa đối với hệ thống thương mại toàn cầu, chứ không phải nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.
Hàn Quốc yêu cầu Tổ chức thương mại thế giới (WTO) cho phép áp đặt các lệnh trừng phạt thương mại hàng năm đánh vào Mỹ với giá trị ước tính ít nhất là 711 triệu USD.
Việt Nam cho rằng Mỹ đã vi phạm các quy định của WTO trong cách áp thuế lên cá phi lê Việt Nam, mặt hàng mà theo lập luận của Mỹ là đang được "bán theo kiểu phá giá hoặc bán với giá rẻ một cách không công bằng trên thị trường Mỹ".
Sau một thập kỷ tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), kinh tế Việt Nam đã hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới với những con số ấn tượng cũng như những hạn chế cần khắc phục.
Thế giới vẫn cần đến WTO, nơi đưa ra tiêu chuẩn vàng đối với thương mại tự do đa phương, nhưng nếu Mỹ không cam kết thương mại tự do, tổ chức sẽ không thành công.
Thái độ thù địch của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) sẽ gây tổn thất cho nước Mỹ và doanh nghiệp nước này trước tiên.
Bộ Thương mại Trung Quốc mới đây đề nghị Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho ý kiến về việc Mỹ áp thuế chống bán phá giá (CBPG) lên sản phẩm nhôm tấm lá cuộn nhập khẩu từ Trung Quốc vào ngày 27/10 vừa qua.
Các nhà kinh tế học của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) nâng dự báo tăng trưởng thương mại hàng hóa thế giới năm 2017 từ 2,4% lên 3,6% nhưng vẫn nằm trong khoảng 1,8% - 3,6%, phản ánh mức độ bất ổn về kinh tế và chính sách đang ở mức cao.
Với hệ thống văn bản pháp luật về phòng vệ thương mại hiện hành, doanh nghiệp Việt Nam dù chịu thiệt hại lớn vẫn rất e ngại nộp hồ sơ yêu cầu khởi xướng vụ việc chống tự vệ hay bán phá giá.
Kế hoạch hạn chế nhập khẩu thép và nhôm vì lý do an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ đã vấp phải sự chỉ trích tại cuộc họp ngày 30/6 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Từ ngày 1/4, tôm ướp lạnh, đông lạnh của tất cả quốc gia thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) buộc phải chỉ định kiểm dịch trước khi xuất khẩu vào Hàn Quốc.
Sau một thập kỷ gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã có nhiều thay đổi trong cơ cấu hàng hóa, thị trường xuất nhập khẩu và đặc biệt kim ngạch xuất nhập khẩu đã tăng gấp 3 lần so với năm 2007.
Ngày 23/4, NHNN đã có động thái nâng lãi suất và kỳ hạn và quy mô cho vay qua kênh OMO. Trong đó, tổng giá trị cho vay trong phiên đạt mức cao nhất trong vòng hơn 7 năm.