|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Warren Buffett khen ngợi BYD và TSMC sau khi bán ra cả hai cổ phiếu

15:07 | 14/04/2023
Chia sẻ
Warren Buffett cho biết rủi ro địa chính trị là nguyên nhân khiến ông quyết định thoái bớt vốn khỏi nhà sản xuất chip Đài Loan TSMC chỉ sau vài tháng đầu tư.

Warren Buffett, Chủ tịch kiêm CEO Berkshire Hathaway. (Ảnh: AP). 

Warren Buffett khen ngợi hãng xe điện Trung Quốc BYD là một doanh nghiệp “đặc biệt” và khẳng định nhà sản xuất chip Đài Loan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) là “doanh nghiệp tuyệt vời”. Dẫu vậy, ông vẫn thoái vốn khỏi hai công ty này.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC tại Tokyo hôm 12/4, Warren Buffett được hỏi về việc Berkshire Hathaway rút bớt vốn khỏi BYD.

Văn bản gửi lên cơ quan quản lý trong tuần này cho thấy gần đây Berkshire đã giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu hạng H tại BYD từ 11,13% xuống 10,9%. Cổ phiếu H là cổ phiếu của các công ty Trung Quốc đại lục được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong. 

Ông trả lời: “Chúng tôi sẽ tìm ra cách sử dụng vốn sao cho hợp lý hơn”. Ông nói thêm rằng Berkshire không vội cắt giảm cổ phần trong BYD.

Vị tỷ phú cũng tiết lộ rằng ông là người ra quyết định đầu tư vào TSMC, chứ không phải các cấp dưới ở Berkshire.

Tập đoàn mua hơn 4,1 tỷ USD cổ phiếu TSMC trong quý III/2022, nhưng đến quý IV thì đã giảm bớt 86% cổ phần của mình. Theo tính toán của Bloomberg dựa trên giá trung bình của TSMC trong ba tháng cuối năm, Berkshire có thể đã thu về hơn 3,7 tỷ USD từ số cổ phiếu đó.

Warren Buffett cho biết ông quyết định bán ra vì lo ngại về căng thẳng địa chính trị giữa Trung Quốc và Đài Loan – yếu tố nằm ngoái tầm kiểm soát của doanh nghiệp.

“Tôi đã đánh giá lại rủi ro địa chính trị liên quan TSMC. Tôi không thay đổi nhận định về hoạt động kinh doanh, đội ngũ quản lý của công ty, hay bất cứ điều gì tương tự. Họ làm một công ty tuyệt vời”.

Khi được hỏi kỹ hơn về rủi ro Trung Quốc tấn công Đài Loan, Warren Buffett đáp: “Chắc chắn rằng mọi tình huống đều có thể thay đổi. Tôi chỉ không biết kết quả từ sự thay đổi đó là gì.

Trung Quốc và Mỹ vẫn sẽ là các siêu cường cho đến thời của con cái bạn. Hai nước sẽ luôn luôn cạnh tranh với nhau, và họ nên làm vậy. Nhưng chúng ta không thể để tình hình vượt quá tầm kiểm soát, không thể để xảy ra sự cố hay những điều tương tự. Ý tôi là thế giới ngày nay cũng có nguy hiểm”.

Apple, khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục của Berkshire, cũng có sự hiện diện lớn ở Trung Quốc, cả về sản xuất lẫn doanh số. Tuy nhiên, sau khi đánh giá các rủi ro, Warren Buffett vẫn yêu thích và tin tưởng vào Apple. 

Giang