Theo Bộ kế hoạch và Đầu tư, tính đến hết cuối tháng 10/2016, Việt Nam đã nhận 17,6 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Hàn Quốc là quốc gia rót vốn đầu tư vào Việt Nam nhiều nhất.
Tồn đọng nợ tạm ứng vốn trong đầu tư xây dựng cơ bản luôn làm cho việc quản lý, điều hành ngân sách nhà nước (NSNN) gặp khó khăn và giảm hiệu quả vốn đầu tư.
Theo báo cáo của UBND TP HCM, trong 9 tháng qua có 587 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đạt 751,15 triệu USD (so cùng kỳ tăng 45,3% về số dự án và giảm 68,2% về vốn).
Sau giai đoạn thắt chặt chi tiêu, sức mua hồi phục mới chỉ là lớp đầu tiên của câu chuyện bán lẻ điện máy. Ở chu kỳ mới, điều nhà đầu tư quan tâm hơn là doanh nghiệp nào có thể biến sự hồi phục đó thành tăng trưởng lợi nhuận bền vững.