SSI cho biết Ngân hàng Nhà nước đã đồng thời thực hiện cung cấp thanh khoản thông qua kênh hoạt động thị trường mở và nghiệp vụ mua ngoại tệ trong tuần trước.
BVSC cho rằng NHNN có thể thực hiện thêm việc giảm lãi suất để có thể hỗ trợ cho tăng trưởng. Lãi suất huy động được dự báo sẽ giảm 1 điểm % tới cuối năm 2023.
Thanh khoản hệ thống có phần căng thẳng, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm ngày 7/4 ghi nhận tăng 4 điểm % so với tuần trước đó. Lãi suất 1 tuần đến 1 tháng dao động từ 5,2 - 5,6%.
Giá bán USD tại Sở giao dịch NHNN hạ 50 đồng từ 24.780 VND/USD xuống còn 24.730 VND/USD. Đây là lần đầu tiên NHNN điều chỉnh giá bán USD trong năm 2023.
NHNN đã mua vào khoảng 4 tỷ USD từ đầu năm đến nay, tương đương với phục hồi lại khoảng 15-17% lượng ngoại tệ bị hụt trong giai đoạn tỷ giá biến động của năm 2022.
Trên thị trường liên ngân hàng, thanh khoản ổn định và mặt bằng lãi suất duy trì ở mức thấp. Chênh lệch lãi suất VND-USD kỳ hạn qua đêm duy trì ở mức âm, tuy nhiên áp lực lên tỷ giá hiện tại không nhiều.
Ông Nguyễn Minh Tuấn, CEO AFA Capital, cho rằng trong bối cảnh Fed tiếp tục tăng lãi suất thì việc lãi suất các thị trường trong nước có xu hướng giảm sẽ khiến nỗi lo về tỷ giá tăng lên.
Chứng khoán Mirae Asset cho rằng các động lực giữ giá cho đồng nội tệ không quá khả quan, có thể dẫn đến sự điều chỉnh từ NHNN trong trường hợp cần thiết.
Theo TS. Trương Văn Phước, nguyên Quyền Chủ tịch Uỷ ban Giám sát tài chính quốc gia, sau một giai đoạn đầy biến động khó khăn, thị trường tài chính Việt Nam đang có dấu hiệu “trời yên biển lặng” trở lại trên nền xung động.
Tỷ giá đã có một năm biến động khó đoán định trong bối cảnh bức tranh kinh tế toàn cầu bao phủ một màu trầm lắng. VND có thời điểm mất giá gần 9% so với đầu năm, tỷ giá đô la tự do vượt mốc 25.000 VND/USD.
SSI cho biết tỷ giá liên ngân hàng đã giảm xuống về vùng 23.450 VND/USD, mức tỷ giá mua của Ngân hàng Nhà nước tại Sở Giao dịch và có thể kích hoạt việc bán USD từ khối ngân hàng thương mại.
SSI Research cho biết các ngân hàng thương mại đã có ước tính số tiền hỗ trợ lãi suất đến hết năm 2023 chỉ có thể đạt gần 4.000 tỷ đồng, tức chỉ bằng 10% kế hoạch ban đầu.
Sự phục hồi cũng như đà tăng giá của bất động sản là bền vững hay chỉ là yếu tố kỹ thuật trong ngắn hạn; dòng tiền sẽ dịch chuyển về đâu; nhà đầu tư cá nhân nên ưu tiên đầu tư vào tài sản thực là bất động sản hay là cổ phiếu; cổ phiếu bất động sản còn tiềm năng tăng trưởng không... Những nội dung này sẽ được các chuyên gia phân tích, dự báo trong chương trình Data Talk | The Catalyst Số 04.