Trong tháng VN-Index bốc hơi 7% giá trị, tự doanh công ty chứng khoán tăng bán ròng lên 1.645 tỷ đồng qua kênh khớp lệnh trên sàn HOSE. Giao dịch tập trung tại rổ VN30 khi nhóm này ghi nhận giá trị bán khớp lệnh 1.617 tỷ đồng.
Trong tuần VN-Index tăng 41 điểm, khối tự doanh đảo chiều mua ròng trên sàn HOSE. Hoạt động mua vào tập trung tại cổ phiếu nhóm bất động sản với giá trị 152 tỷ đồng, trong khi bán ra 145 tỷ đồng tuần trước đó.
Trong 4 phiên giao dịch đầu tuần này (từ 26 đến 29/7), VN-Index đều đóng cửa trong sắc xanh, giúp nhiều nhà đầu tư "về bờ" hoặc giảm lỗ. Vốn hóa thị trường tăng 151.000 tỷ đồng, dẫn đầu là cổ phiếu MSN của Masan.
Trong phiên VN-Index bật tăng gần 17 điểm, quy mô giao dịch của các bên tham gia thị trường cải thiện đáng kể so với phiên trước đó. Trong đó, tổ chức nội bất ngờ bán ròng với giá trị 1.140 tỷ đồng, đối ứng với lực gom ròng 1.095 tỷ đồng từ NĐT cá nhân.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, độ rộng thị trường chuyển sang trạng thái tích cực với thanh khoản gia tăng so với phiên trước. Theo đó, VN-Index có thể tiến tới thử thách ngưỡng 1.300 trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng này.
Theo BSC, thị trường giảm sâu là cơ hội đầu tư ngắn hạn, dù vậy các nhà đầu tư vẫn nên duy trì tỷ trọng danh mục ở mức cân bằng và chờ tín rõ ràng hơn về thanh khoản và xu hướng để quay lại thị trường.
Thị trường tăng mạnh về cuối phiên nhờ đà tăng giá của các mã vốn hóa lớn nhóm ngân hàng, bất động sản. Lâu lắm rồi VN-Index mới có thể đóng cửa ở mức giá cao nhất phiên.
Trong phiên thanh khoản thị trường xuống thấp nhất kể từ tháng 2/2021, quy mô giao dịch của các bên tham gia đều suy giảm đáng kể. Trừ khối ngoại giữ nguyên vị thế mua ròng, các nhóm còn lại đều có sự đảo chiều trong giao dịch.
Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc chiến lược đầu tư của Dragon Capital cho biết nếu đầu tư 1.000 USD vào cổ phiếu thì sau 100 năm nhà đầu tư có 21 triệu USD, cũng số vốn đầu tư như vậy nếu mua vàng thì họ chỉ mang về 100.000 USD.
Theo nhận định của CTCK, các chỉ báo như MACD hay RSI vẫn tỏ tín hiệu hồi phục yếu. Như vậy, chỉ số VN30 sẽ tạm thời lùi bước và kiểm tra lại vùng cản dưới ở 1.380.
Trong phiên chiều, đà tăng của chỉ số vẫn được dẫn dắt bởi bộ ba nhóm ngân hàng - chứng khoán - thép. Tuy nhiên, dòng bất động sản chuyển sang sắc đỏ với áp lực bán từ một số cổ phiếu như VHM, NVL, NLG, HDG, SCR...
Trong phiên VN-Index bất ngờ ngược dòng những phút cuối, khối tự doanh CTCK và NĐT tổ chức trong nước đảo chiều mua ròng, bất chấp áp lực bán từ NĐT cá nhân và khối ngoại.
Theo dự báo của CTCK, mặc dù có thể còn trải qua diễn biến rung lắc khi tiếp cận vùng cản gần quanh 1.295 - 1.305 điểm nhưng cơ hội mở rộng thêm nhịp hồi phục sẽ tiếp tục được bảo lưu chừng nào chỉ số vẫn giữ được vùng hỗ trợ đã đề cập.
Ngân hàng Nhật Bản đang thảo luận nâng tỷ lệ sở hữu tại VPBank từ khoảng 15% lên 20%, song hai bên được cho là chưa thống nhất về mức giá. SMBC có thể cân nhắc mua thêm cổ phiếu trên sàn thay vì tham gia phát hành riêng lẻ.