VN-Index giữ nhịp tăng hơn 30 điểm, khối ngoại quay lại mua ròng
Kết phiên sáng, VN-Index tăng 30,4 điểm (+1,8%) lên 1.705 điểm. HNX-Index và UPCoM-Index cũng ghi nhận mức tăng lần lượt 0,7% và 1%.
Động lực chính vẫn đến từ nhóm vốn hóa lớn. VIC, VHM, GAS, GVR và VCB là những cổ phiếu đóng góp tích cực, giúp chỉ số giữ được biên độ tăng cao. Ở chiều ngược lại, áp lực từ BSR, GEE hay DCM không đáng kể và chưa tạo ra tác động rõ ràng lên thị trường chung.
So với đầu phiên, sự phân hóa đã bắt đầu rõ nét hơn. Sàn HOSE ghi nhận 217 mã tăng và 95 mã giảm, số lượng cổ phiếu giảm gia tăng dần về cuối phiên, trong khi một số mã tiếp tục nới rộng biên độ tăng.
Nhóm bất động sản là điểm sáng nổi bật. VHM duy trì trạng thái tăng trần, trong khi VIC tăng 4,9% và VRE tăng 4,3%. Một số mã khác như NLG tăng 3,3%, BCM, DXG, KDH, HTN, DXS và CEO cũng đồng loạt đi lên. Ở chiều ngược lại, NVL, TCH, PDR và IDC giảm.
Ngân hàng duy trì trạng thái tích cực với phần lớn cổ phiếu tăng giá, chỉ ghi nhận hai mã giảm và bốn mã đi ngang. VBB tăng 5,7% và BVB tăng 4,1% là những đại diện nổi bật, trong khi các mã còn lại chủ yếu tăng dưới 2%.
Nhóm chứng khoán cũng giao dịch sôi động với SHS tăng 4,8%, ORS tăng 4,2% và SSI tăng 4,1%. Các mã như VCK, HCM, MBS, VND, VIX và FTS đều giữ được sắc xanh, dù VPX và VFS đi ngược xu hướng.
Ở các nhóm nguyên vật liệu, năng lượng, công nghiệp và tiêu dùng, sự phân hóa diễn ra rõ hơn, nhưng sắc xanh vẫn chiếm ưu thế. Một số cổ phiếu như GEE, BSR, DCM, DPM và TNG giảm.
Thanh khoản có xu hướng hạ nhiệt về cuối phiên sáng, trái ngược với sự sôi động đầu giờ. Giá trị giao dịch trên HOSE đạt gần 11.700 tỷ đồng, chỉ còn tăng khoảng 3% so với cùng thời điểm phiên trước.
Đáng chú ý, khối ngoại ghi nhận tín hiệu mua ròng trở lại sau chuỗi bán ròng kéo dài. Trong phiên sáng đầu quý II, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khoảng 71 tỷ đồng trên HOSE, tập trung vào HPG (154 tỷ đồng) và SSI (89 tỷ đồng). Ở chiều bán, BSR bị bán ròng 78 tỷ đồng và FPT khoảng 73 tỷ đồng.
Kết quả khớp lệnh sàn HOSE phiên sáng 1/4. (Nguồn: Algo Platform).
Ngay từ đầu phiên 1/4, VN-Index tăng gần 38 điểm. Đến 9h33, đà tăng có phần thu hẹp nhưng chỉ số vẫn ghi nhận mức tăng 33,5 điểm, lên 1.708 điểm.
Động lực chính đến từ nhóm “họ Vin”, trong đó VIC đóng góp khoảng 12,1 điểm và VHM đóng góp 6,6 điểm vào đà tăng của chỉ số. VHM tăng trần ngay từ khi mở cửa, với dư mua giá trần hơn 10 triệu đơn vị, phản ánh lực cầu áp đảo.
Kết quả khớp lệnh sàn HOSE lúc 9h33 phiên 1/4. (Nguồn: Algo Platform).
Diễn biến tích cực của VHM diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Theo kế hoạch, công ty đặt mục tiêu doanh thu 250.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 50.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 63% và 15% so với năm trước. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức kỷ lục mới.
Bên cạnh đó, hội đồng quản trị Vinhomes đề xuất phương án chia cổ tức năm 2025 với tỷ lệ tiền mặt 60% (tương đương 6.000 đồng/cp), tổng giá trị chi trả hơn 24.644 tỷ đồng. Đồng thời, doanh nghiệp cũng trình phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100%.
Cùng chiều, VIC tăng 5,8% và VRE tăng hơn 4%, góp phần củng cố vai trò dẫn dắt của nhóm này trong phiên sáng.
Ngoài “họ Vin”, một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác như VCB, GAS, MBB, GVR, TCX, HPG và BID cũng đóng góp tích cực, giúp duy trì đà tăng của thị trường.
Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên mua, với sàn HOSE ghi nhận 228 mã tăng so với 47 mã giảm. Thanh khoản đạt khoảng 3.900 tỷ đồng, tăng 82% so với cùng thời điểm phiên trước. SSI dẫn đầu giá trị giao dịch với 211 tỷ đồng, theo sau là VHM với 163 tỷ đồng và SHB với 161 tỷ đồng.
Tổng quan, thị trường chứng khoán mở đầu quý II với sắc xanh lan tỏa, lực kéo tập trung ở nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là “họ Vin”, trong bối cảnh tâm lý quốc tế cải thiện rõ rệt.
Theo CNBC, trong phiên 31/3, các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng mạnh. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 1.125 điểm, tương đương 2,49%, lên 46.342 điểm. S&P 500 tăng 2,91% lên 6.529 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 3,83% lên 21.591 điểm.
Đây là phiên tăng mạnh nhất của cả ba chỉ số kể từ tháng 5/2024. Diễn biến tích cực này được thúc đẩy bởi thông tin chưa được xác nhận về khả năng Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian sẵn sàng chấm dứt xung đột nếu có các đảm bảo phù hợp.
Tiếp tục cập nhật...