Thị trường chứng khoán ngày 28/4 đóng cửa trong trạng thái phân hoá rõ, khi nhóm cổ phiếu Vingroup bứt phá mạnh và trở thành lực kéo chính, trong khi phần lớn các nhóm ngành còn lại chìm trong sắc đỏ.
Đà bứt phá của VIC và VHM trong phiên chiều giúp VN-Index vượt mốc 1.800 điểm sau hơn một tháng, dù độ rộng thị trường vẫn nghiêng về phía giảm và khối ngoại bán ròng đột biến.
Loạt doanh nghiệp lớn trên thị trường vừa công bố kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025–2026 với nhiều khoản chi trả giá trị hàng nghìn tỷ đồng, tập trung nhiều ở các đơn vị đầu ngành.
Phiên 3/4, nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng khoảng 1.527 tỷ đồng trên toàn thị trường, tập trung áp lực tại VHM và nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như HPG, MWG, VPB.
Sau thông tin chia cổ tức năm 2025 dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên 2026, cổ phiếu Vinhomes tăng trần 2 phiên liên tiếp, đưa vốn hóa doanh nghiệp lên gần 484.264 tỷ đồng.
Cổ phiếu VHM duy trì đà tăng mạnh ngay từ đầu phiên 2/4, thu hút dòng tiền lớn và trở thành lực đỡ chính cho chỉ số, dù thị trường chung vẫn chịu áp lực điều chỉnh.
Thị trường duy trì đà tăng trong phiên 1/4, song trạng thái phân hóa tiếp tục rõ rệt trong phiên chiều, với sự đối lập giữa nhóm vốn hóa lớn và các cổ phiếu năng lượng, phân bón.
Vinhomes trả thù lao gần 13,5 tỷ đồng cho Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT Nguyễn Thu Hằngvà gần 10 tỷ đồng cho Chủ tịch Phạm Thiếu Hoa, trong khi tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục không nhận thù lao.
Khi tin tức chính thống vắng bóng, những suy đoán, thêu dệt và nỗi sợ hãi đã bào mòn niềm tin của cổ đông với doanh nghiệp. Thiệt hại lớn nhất không nằm ở những phiên giảm sàn, mà nằm ở chỗ doanh nghiệp đã đánh mất vị thế "người đồng hành" trong mắt cổ đông.