Trong phiên, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 292 tỷ đồng trên toàn thị trường, áp lực tập trung chủ yếu tại các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC và VCB. Trong khi đó, FPT, VCI hay GAS được mua ròng lớn nhất.
Danh mục chứng khoán là điểm sáng trong bức tranh lợi nhuận năm 2025 của CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng, trong bối cảnh mảng bất động sản vẫn trầm lắng.
Trong phiên giao dịch 14/1, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên toàn thị trường với tổng giá trị xấp xỉ 410 tỷ đồng. Áp lực bán tập trung chủ yếu tại VHM và MSN trên sàn HOSE, trong khi VCB và SSI là hai cổ phiếu thu hút dòng vốn ngoại mua ròng mạnh nhất.
Trong phiên cuối tuần, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì trạng thái mua ròng trên thị trường chứng khoán với tổng giá trị gần 790 tỷ đồng. Dòng tiền tập trung vào VCB và VHM, trong khi VIX và GMD chịu áp lực bán ròng lớn.
Lực cầu gia tăng mạnh trong phiên chiều đã giúp VN-Index bứt phá và lần đầu tiên đóng cửa trên mốc 1.800 điểm, với sự nâng đỡ rõ nét từ nhóm bất động sản, tài chính và các cổ phiếu vốn hóa lớn, trong bối cảnh thanh khoản toàn thị trường cải thiện so với phiên trước.
Trong ba phiên 10–12/12, các cổ phiếu VIC, VHM, VRE và VPL đồng loạt giảm, khiến vốn hóa nhóm “họ Vin” thu hẹp hơn 221.900 tỷ đồng và trở thành nhóm tác động tiêu cực nhất lên VN-Index.
Thanh khoản HOSE giảm mạnh so với phiên trước, nhóm tài chính vẫn là điểm tựa hiếm hoi trong khi toàn thị trường có 22 mã giảm sàn, bao gồm cả VIC và VPL.
Dù lợi nhuận quý III còn ảm đạm, CTCP Chứng khoán Quốc gia (NSI) cho rằng các chỉ số nền tảng đang mở ra kỳ vọng về một năm 2026 bùng nổ cho doanh nghiệp bất động sản, khi loạt dự án lớn bước vào giai đoạn bàn giao xuyên suốt cả năm.
VN-Index tăng hơn 96 điểm, tương đương 5,55%, trong tháng 8 và vượt mốc 1.800 điểm. Trái với diễn biến chỉ số, khối ngoại vẫn bán ròng khoảng 1.176 tỷ đồng trên toàn thị trường, song quy mô chỉ còn chưa tới 1/10 tháng trước.