|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Cổ phiếu ‘họ Vin’ giảm sàn, VN-Index thủng mốc 1.800 điểm

10:43 | 02/02/2026
Chia sẻ
Áp lực bán gia tăng trong phiên sáng đầu tháng 2 khi nhóm cổ phiếu “họ Vin” tiếp tục đi xuống, kéo VN-Index lùi sâu về vùng 1.800 điểm.

Cổ phiếu ‘họ Vin’ lao dốc sáng 2/2 (tính đến 10h35). (Nguồn: SSI).

Tính đến 10h35 sáng 2/2, VN-Index giảm khoảng 34 điểm, tương đương 1,85%, xuống quanh 1.795 điểm. Thanh khoản sàn HOSE đạt xấp xỉ 11.000 tỷ đồng, tăng khoảng 25% so với cùng thời điểm phiên trước, cho thấy giao dịch vẫn duy trì sôi động.

Tâm điểm gây áp lực lên chỉ số vẫn đến từ nhóm vốn hoá lớn. VIC và VHM cùng giảm sàn, riêng hai mã này đã lấy đi khoảng 21,5 điểm của VN-Index. So với vùng đỉnh thiết lập trong phiên 7/1, thị giá VIC đã giảm khoảng 27%, còn VHM mất 34%.

Đà điều chỉnh cũng lan sang các cổ phiếu khác trong hệ sinh thái như VRE giảm 6%, VPL lùi khoảng 3%, tiếp tục nằm trong nhóm kéo giảm chỉ số mạnh nhất phiên sáng. Khối lượng khớp lệnh tại VIC, VHM, VRE đạt quanh 4 triệu đơn vị, còn VPL gần 150.000 đơn vị.

Ngoài “họ Vin”, thị trường còn chịu sức ép từ một số bluechip khác như GAS, BID, TCB, TCX, VJC hay HDB. Ở nhóm tài chính, sắc đỏ chiếm ưu thế khi nhiều cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán giao dịch dưới tham chiếu, khiến hai nhóm bất động sản và tài chính trở thành lực ghìm chính của thị trường.

Ở chiều ngược lại, lực đỡ giúp thị trường tránh rơi sâu hơn đến từ một số cổ phiếu năng lượng và công nghiệp. Nhóm dầu khí ghi nhận diễn biến tích cực với PGV trần, BSR tăng hơn 4%, PVS, OIL, PVD, POW duy trì sắc xanh. Một số cổ phiếu công nghiệp và hạ tầng như PC1, CTD, VCG, TV2, VSC cũng thu hút dòng tiền trong bối cảnh thị trường phân hoá mạnh.

Nhìn chung, sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế trên HOSE với khoảng 200 mã giảm, trong khi số mã tăng chỉ 100. Diễn biến cho thấy dòng tiền đang co cụm, ưu tiên các nhóm ngành hưởng lợi riêng lẻ, trong khi áp lực điều chỉnh vẫn bao trùm các cổ phiếu trụ cột.

Xuân Nghĩa