|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Virus corona chết ở nhiệt độ cao với điều kiện nào?

07:00 | 28/02/2020
Chia sẻ
Theo bác sĩ Nguyễn Trần Nam, với nhiệt độ trên 30 độ C thì siêu vi ở điều kiện bên ngoài môi trường (không kí sinh trong cơ thể) sẽ chết rất nhanh chóng.

Mới đây, Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trần Nam, Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viên Nhi Đồng TP HCM vừa trả lời giao lưu trực tuyến với báo Thanh niên liên quan đến chủng mới virus corona (covid-19).

Theo đó, một người đặt câu hỏi "Nhiệt độ bao nhiêu thì virus corona sẽ chết? Có phải trên 25 độ C thì virus sẽ chết có phải không?"

Trả lời câu hỏi này, Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trần Nam cho biết, với nhiệt độ trên 30 độ C thì siêu vi ở điều kiện bên ngoài môi trường (không kí sinh trong cơ thể) sẽ chết rất nhanh chóng.

Bởi siêu vi không phải là vi trùng, nó không có cấu trúc tế bào hoàn chỉnh còn vi trùng là một tế bào hoàn chỉnh. Trong khi đó, siêu vi phải kí sinh trên một cơ thể sống mà hiện nay đó chính là cơ thể con người.

Nếu siêu vi vào trong cơ thể con người thì đồng nghĩa với việc nó sẽ kí sinh và sinh sôi nảy nở bên trong cơ thể nên dù có ra ngoài phơi nắng cũng không khiến nó chết. Nhưng nếu phát tán siêu vi ra ngoài môi trường thì nó sẽ bị chết khi ở nhiệt độ cao.

Trước đó, không ít người truyền nhau thông tin virus corona sẽ chết khi ở nhiệt độ trên 25 độ C. Tuy nhiên, thông tin này được cho là thiếu căn cứ và nhanh chóng nhận được sự phản đối của nhiều bác sĩ.

Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng, nhiệt độ có ảnh hưởng lớn đến sức mạnh của virus corona. Tuy nhiên, không phải nhiệt độ càng cao thì virus corona sẽ bị giết chết.

Cụ thể, corona virus sẽ suy yếu ở nhiệt độ ấm áp, nhất là trên 25 độ C. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là TP HCM và các địa phương có khí hậu nóng khác sẽ không có nguy cơ.

Tính đến nay, dịch Covid-19 đã xuất hiện ở 46 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, khiến hơn 82.000 người nhiễm bệnh và hơn 2.800 người chết.

Đến chiều nay, đã có 57 ca tử vong được ghi nhận ngoài lãnh thổ Trung Quốc đại lục, gồm 19 ca ở Iran, 12 ca ở Hàn Quốc, 12 ca ở Ý, 3 ca ở Nhật, 2 ca ở đặc khu Hong Kong, 2 ca ở Pháp, 1 ca ở Đài Loan và 1 ca ở Philippines.

Hà Lê

Liệu hệ thống KRX có lỡ hẹn với mốc ngày 2/5?
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa đưa ý kiến về hệ thống công nghệ thông tin thuộc dự án đầu tư xây dựng Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (hay còn gọi là hệ thống KRX) trước thời điểm dự kiến chính thức vận hành 2/5 theo như kế hoạch đưa ra trước đó.