|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Vĩnh Phúc những ngày căng mình chống dịch virus corona (covid-19)

17:41 | 12/02/2020
Chia sẻ
Tổng số ca nhiễm virus corona tại tỉnh Vĩnh Phúc đã lên đến con số 10, nhiều nhất Việt Nam. Những ngày gần đây, địa phương này đã gấp rút triển khai hàng loạt các biện pháp để phòng, chống dịch.

Tính đến hôm nay (12/2), Vĩnh Phúc ghi nhận 10 trường hợp đã hoặc đang mắc virus corona (covid-19), trong đó, có 3 trường hợp đã được xuất viện với tình trạng sức khỏe ổn định.

Trường hợp thứ 10 là bệnh nhi 3 tháng tuổi được xác định lây nhiễm từ bà ngoại. Đây là bệnh nhân thứ 15 dương tính với virus corona ở Việt Nam. Ca bệnh cũng đánh dấu việc covid-19 bắt đầu lây sang thế hệ F3.

Vĩnh Phúc những ngày căng mình chống dịch virus corona (covid-19) - Ảnh 1.

Thôn Ái Văn (xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) là nơi Bộ Y tế xác nhận thêm trường hợp bé gái 3 tháng tuổi lây virus corona từ bà ngoại. Con đường làng giờ đây trở nên vắng vẻ. Nhiều người dân trong thôn đã được đưa đi cách ly sau khi một gia đình trong thôn bị nhiễm corona. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Vĩnh Phúc những ngày căng mình chống dịch virus corona (covid-19) - Ảnh 2.

Vôi bột được rắc khắp nơi, đặc biệt gần ngôi nhà có người bị nhiễm virus corona. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Trong số 10 trường hợp nhiễm có 8 người ở huyện Bình Xuyên, 1 người ở huyện Tam Dương và 1 người ở huyện Tam Đảo. Ngoài ra, có 63 trường hợp nghi ngờ được cách li và giám sát; 311 trường hợp có liên quan hoặc tiếp xúc gần với các trường hợp dương tính với covid-19 đang được theo dõi.

Các bệnh nhân đang được cách li và điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới trung ương Cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên, Phòng khám đa khoa Quang Hà và Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo.

Sau khi có trường hợp thứ 10 nhiễm bệnh, chiều 11/2, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có công văn hỏa tốc yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục mở rộng điều tra, rà soát các đối tượng phải cách li, đồng thời thành lập các đội chống dịch tại từng thôn, phố.

Các đội này có nhiệm vụ tuyên truyền, giám sát và đo thân nhiệt, yêu cầu các trường hợp có dấu hiệu bất thường phải đi khám tại cơ sở y tế.

Diễn biến mới nhất, trong sáng 12/2, Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, địa bàn tỉnh có 38 học sinh có triệu chứng ho, sốt và khó thở. Số này chủ yếu đến từ huyện Bình Xuyên, nơi có nhiều ca nhiễm nhất Vĩnh Phúc.

Đối với những trường hợp này, nhà trường đã phối hợp với cơ sở y tế và gia đình theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của học sinh.

Vĩnh Phúc những ngày căng mình chống dịch virus corona (covid-19) - Ảnh 3.

Giáo viên Trường Mầm non Cao Minh (Phúc Yên, Vĩnh Phúc) vệ sinh, sơn sửa lại lớp học. (Ảnh: vinhphuc.edu.vn)

Trước tình hình trên, chiều 12/2, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đồng ý với đề xuất cho học sinh toàn tỉnh nghỉ đến ngày 22/2. Trong thời gian này, các trường duy trì hoạt động dạy và học trực tuyến.

Mới đây nhất, ĐH Sư phạm Hà Nội 2 (TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) cũng vừa có thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 28/2.

Trước đó, chiều 10/2, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra đã có cuộc làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc triển khai mở rộng vòng cách li, lập danh sách tất cả các đối tượng tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc với người đã tiếp xúc với trường hợp nhiễm virus... để tiến hành cách li tập trung và cách li tại nhà theo qui định...

Bộ Y tế cũng sẽ cử ngay tổ công tác 5 người túc trực 24/24 giờ để hỗ trợ tại huyện Bình Xuyên.

Kể từ khi phát hiện có bệnh nhân dương tính với virus corona, tỉnh Vĩnh Phúc đã và triển khai hàng loạt biện pháp mạnh mẽ để phòng, chống dịch.

Cụ thể, ngay từ đêm 10/2, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ từ Trường Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc, Trường Quân sự Quân khu 2, Lữ đoàn 204 (Binh Chủng pháo binh) và cảnh sát PCCC cũng bắt đầu gấp rút xây dựng bệnh viện dã chiến với qui mô hơn 200 giường, nhằm đáp ứng nhanh nhất công tác phòng chống dịch bệnh.

Ngoài ra, tỉnh này cũng đã trưng dụng Trường Quân sự tỉnh làm khu giám sát tập trung các đối tượng tiếp xúc gần với người bệnh với sức chứa 500 người; thành lập bốn đoàn kiểm tra do các phó chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn phòng, chống dịch...

Vĩnh Phúc những ngày căng mình chống dịch virus corona (covid-19) - Ảnh 4.

Lực lượng quân sự tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành vệ sinh bên ngoài bệnh viện dã chiến. (Ảnh: Dân trí)

Vĩnh Phúc những ngày căng mình chống dịch virus corona (covid-19) - Ảnh 5.

Trường Văn hóa nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc, nơi đặt trụ sở BV dã chiến phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh. (Ảnh: vinphuc.gov.vn)

Trước đó, chiều 6/2, Đội cơ động phản ứng nhanh dịch virus corona của Bộ Y tế đã tới Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên làm việc và hỗ trợ chuyên môn công tác phòng chống, chăm sóc, phòng ngừa kiểm soát nhiễm khuẩn dịch nCoV.

Vĩnh Phúc những ngày căng mình chống dịch virus corona (covid-19) - Ảnh 6.

Đội cơ động phản ứng nhanh dịch nCoV của Bộ Y tế đã tới Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên. (Ảnh: Vietnamplus/TTXVN)

Tại Bình Xuyên, nơi có nhiều ca dương tính với covid-19 nhất Vĩnh Phúc, UBND huyện mới đây có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn lập chốt kiểm soát nCoV tại nhiều xã, thị trấn. 

Theo đó, các chốt sẽ có cán bộ trực 24/24 giờ, có barie và đường dây nóng, người dân khi qua chốt sẽ được kiểm tra thân nhiệt...

Đến nay, toàn huyện Bình Xuyên đã lập 8 chốt kiểm dịch tại các ngả đường ở vùng có người bị nhiễm, nguy cơ lây nhiễm, gồm một chốt của huyện và 7 chốt của các xã Sơn Lôi, Thiện Kế, thị trấn Gia Khánh…

Vĩnh Phúc những ngày căng mình chống dịch virus corona (covid-19) - Ảnh 7.

Một chốt kiểm soát dịch bệnh tại xã Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Người dân khi đi qua sẽ được kiểm tra thân nhiệt, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch. (Ảnh: Pháp luật TP HCM)

Trao đổi với Zing, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế, tình hình dịch ở Vĩnh Phúc không chỉ có bệnh nhân "xâm nhập" mà đã có sự lây lan trong cộng đồng. Công tác phòng chống dịch tại tỉnh địa phương này cần phải quyết liệt hơn nữa, đặc biệt ở tuyến cơ sở.

Ông Phu cho biết, có thể áp dụng những biện pháp mạnh để chống dịch lây lan tại địa phương này, ví dụ như cách li địa lí. Tuy nhiên phải tùy vào tình hình dịch, tính toán thời điểm phù hợp, đồng thời khi áp dụng cần tiến hành một cách khéo léo và khoa học.

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc, chiều 12/2, tại kì họp bất thường Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kì 2016 - 2021, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết qui định mức hỗ trợ tiền ăn cho người bị cách li và mức hỗ trợ cho người trực chốt phục vụ phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, người có hộ khẩu thường trú và tạm trú trên địa bàn tỉnh thuộc đối tượng phải cách li tập trung hoặc cách li, điều trị tại các cơ sở y tế sẽ được hỗ trợ tiền ăn là 60.000 đồng/người/ngày; người cách li tại cộng đồng theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ được hỗ trợ 40.000 đồng/người/ngày.

Nghị quyết cũng quyết định mức hỗ trợ cho cán bộ y tế và những người tham gia phòng chống dịch bệnh tại các chốt là 200.000 đồng/người/ngày làm việc bình thường; 400.000 đồng/người/ngày nghỉ, ngày lễ.

Vĩnh Phúc là địa phương ghi nhận số ca nhiễm virus corona mới nhiều nhất trên cả nước, với 10/15 ca mắc bệnh. Ngoài 5 bệnh nhân thuộc nhóm cùng trở về từ Vũ Hán trên một chuyến bay, 5 bệnh nhân còn lại đều là người tiếp xúc gần với 1 trong nhóm 5 bệnh nhân trên.

Trước đó, sáng 5/2, Bộ Y tế đã về làm việc, kiểm tra và hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại Vĩnh Phúc. Đây là địa phương có số người mắc bệnh cao nhất nước với 5 trường hợp dương tính.

4 trong 5 trường hợp nhiễm nCoV là thành viên trong đoàn 8 người về từ thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) vào ngày 17/1/1 trong 5 người còn lại nhiễm do lây từ người nhà (dương tính với nCoV đang được cách li điều trị tại Bệnh nhiệt đới T.Ư, cơ sở Kim Chung, Hà Nội).

Hà Lê (tổng hợp)