|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

VinFast tổ chức đại hội đồng cổ đông, có gì đáng chú ý?

14:06 | 12/07/2024
Chia sẻ
VinFast củng cố vai trò của người Việt trong bộ máy lãnh đạo doanh nghiệp.

Hồ sơ nộp lên Uỷ ban Giao dịch chứng khoán Mỹ (SEC) cho thấy sau đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra ngày 27/6, VinFast Auto (Nasdaq: VFS) đã có một số điều chỉnh nhân sự trong hội đồng quản trị.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh chính thức trở thành thành viên mới. Ông Ling Chung Yee Roy được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Tiền lương, cùng với ông Tham Chee Soon là thành viên. Trước đó, bà Phạm Nguyễn Anh Thư đã quyết định không tiếp tục ứng cử vào hội đồng quản trị. VinFast cho biết quyết định này không liên quan đến bất đồng nào với công ty.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh thành viên mới trong hội đồng quản trị VinFast. (Ảnh: Lan Anh Nguyễn/Linkedin).

Tính đến ngày 9/5, VinFast đang có hơn 2,3 tỷ cổ phiếu phổ thông đang lưu hành và có quyền biểu quyết tại đại hội thường niên. 

Về nhân sự người Việt mới trong dàn lãnh đạo VinFast, tháng 1 năm nay, bà Nguyễn Thị Lan Anh xuất hiện trong bộ máy hãng xe với vai trò được giới thiệu là Giám đốc tài chính - thay thế ông David Mansfield, người tham gia công ty từ tháng 1/2021.

Bà Lan Anh là một người có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực tài chính. Theo hồ sơ trên Linkedin, từ tháng 8/2018 đến nay, bà là thành viên Uỷ ban tư vấn ACCA Việt Nam. Trong giai đoạn 3/2019 - 11/2020, bà Lan Anh đồng thời là Giảng viên tại ACCA Việt Nam.

ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) là Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc, được thành lập từ năm 1904. Đây là chức nghề nghiệp lớn nhất trên thế giới. Giá trị của văn bằng ACCA được công nhận rộng rãi trên toàn cầu tại 179 quốc gia. 

Nữ giám đốc tài chính mới của VinFast đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà máy pin liên doanh VinES - Gotion từ tháng 12/2022 đến tháng 5/ 2024. Trước đó từ tháng 2 tới tháng 10 năm ngoái, bà làm Phó Giám đốc điều hành mảng tài chính và vận hành, kiêm Giám đốc tài chính CTCP Giải pháp Năng lượng VinES. 

Bà cũng là Giám đốc Tài chính tại CTCP Nghiên cứu và Sản xuất Vinsmart từ tháng 11/2020 đến tháng 10/2021.

Không chỉ có kinh nghiệm trong hệ sinh thái Vingroup, bà Nguyễn Thị Lan Anh từng giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc tại công ty kế toán Nexia giai đoạn 4/2019 - 11/2020. Bà cũng là Kiểm soát viên kinh doanh kiêm Trưởng phòng thuế Heineken từ tháng 6/2014 tới tháng 4/2019. 

Như vậy, với việc bổ nhiệm bà Lan Anh vào hội đồng quản trị, VinFast đang ngày càng củng cố bộ máy lãnh đạo người Việt trong doanh nghiệp. Trước đó tháng 1, hãng xe công bố thông tin thay đổi trong bộ máy lãnh đạo. Bà Lê Thị Thu Thuỷ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch VinFast trong khi ông Phạm Nhật Vượng trực tiếp điều hành dưới cương vị CEO. 

Trên cương vị Tổng giám đốc, ông Vượng sẽ trực tiếp quản lý các hoạt động vận hành, bao gồm sản xuất toàn cầu, bán hàng và chiến lược thị trường của VinFast. Trong khi đó, bà Thủy sẽ tiếp tục tương tác với các đối tác bên ngoài và các hoạt động huy động vốn của VinFast bất chấp việc chức danh bị thay đổi.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

Đức Huy

Tự doanh liên tiếp bán ròng, cổ phiếu ngân hàng và bất động sản bị xả mạnh
Trong phiên 3/6, khối tự doanh tiếp tục bán ròng với tổng giá trị khoảng 240 tỷ đồng, trong đó mã NVL và ACB ghi nhận giá trị bán ròng lớn nhất phiên.