|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Việt Nam xếp thứ 77/140 về năng lực cạnh tranh toàn cầu, tụt 3 bậc so với 2017

17:43 | 18/10/2018
Chia sẻ
Việt Nam đã tụt 3 bậc trong bảng đánh giá năng lực cạnh tranh toàn cầu so với năm ngoái. Trong số 12 tiêu chí, Việt Nam đạt điểm cao nhất ở tiêu chí "sức khỏe" với 81 điểm và thấp nhất ở tiêu chí "năng lực sáng tạo" với 33 điểm.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) vừa công bố Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2018 (The Global Competitiveness Report 2018).

Theo báo cáo này, Việt Nam đứng vị trí thứ 77 trên tổng số 140 quốc gia và vùng lãnh thổ trong bảng xếp hạng.

viet nam xep thu 77140 ve nang luc canh tranh toan cau tut 3 bac so voi 2017
Bảng đánh giá năng lực cạnh tranh của Việt Nam năm 2018. Các cột tiêu chí từ trái qua: điểm năng lực cạnh tranh, thể chế, hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, ổn định kinh tế vĩ mô, sức khỏe, kỹ năng, thị trường cho sản phẩm, thị trường lao động, hệ thống tài chính, quy mô thị trường, động lực kinh doanh, và năng lực sáng tạo. Nguồn: WEF.

Năm 2017, Việt Nam đứng thứ 74 trên tổng số 135 quốc gia. Như vậy, với kết quả xếp hạng năm nay, Việt Nam đã tụt 3 bậc so với năm ngoái.

Tuy nhiên, nếu tính theo thang điểm 0-100 điểm của bảng xếp hạng năm nay, Việt Nam đạt 58,1 điểm, tăng nhẹ so với mức 57,9 điểm vào năm 2017.

Có 12 tiêu chí để đánh giá năng lực cạnh tranh của một quốc gia, đó là các tiêu chí: điểm năng lực cạnh tranh, thể chế, hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, ổn định kinh tế vĩ mô, sức khỏe, kỹ năng, thị trường cho sản phẩm, thị trường lao động, hệ thống tài chính, quy mô thị trường, động lực kinh doanh, và năng lực sáng tạo.

Trong số 12 tiêu chí này, Việt Nam đạt điểm cao nhất ở tiêu chí "sức khỏe" với 81 điểm (đứng thứ 68/140) và đạt điểm thấp nhất ở tiêu chí "năng lực sáng tạo" với 33 điểm.

Các tiêu chí còn lại như quy ổn định kinh tế vĩ mô đạt 75 điểm (đứng thứ 64/140); quy mô thị trường đạt 71 điểm (đứng thứ 29/140), thể chế đạt 50 điểm…

Năm nay, 5 quốc gia dẫn đầu bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu lần lượt là Mỹ, Singapore, Đức, Thụy Sỹ và Nhật Bản.

Theo một số chuyên gia kinh tế, WEF đã có cách thức đánh giá năng lực cạnh tranh toàn cầu khác so với các năm trước. Năm nay WEF đánh giá không có trọng số, tất cả tiêu chí đều giống nhau và họ nhấn mạnh đến đổi mới sáng tạo vì nền kinh tế sắp tới tăng trưởng chủ yếu phụ thuộc vào tiêu chí này. Trong khi đó, tiêu chí đổi mới sáng tạo ở Việt Nam lại được đánh giá rất thấp.

Xem thêm

Khánh Hà