|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Vì sao Hàn Quốc vẫn mạnh đầu tư vào metaverse khi các Big Tech e dè?

12:00 | 15/03/2023
Chia sẻ
Hàn Quốc tăng gấp đôi đầu tư vào lĩnh vực vũ trụ ảo metaverse, mới đây vừa công bố khoản đầu tư 51 triệu USD vào các dự án liên quan và đây có thể là một bước khẳng định tiềm năng to lớn của lĩnh vực này.

Trong khi sự quan tâm đến khu vực metaverse của một số công ty tư nhân trên toàn cầu đã bắt đầu giảm nhiệt, Hàn Quốc trở thành quốc gia mạnh dạn đầu tư. 

Mới đây, Bộ Khoa học và CNTT của Hàn Quốc đã phê duyệt khoản đầu tư trị giá 51 triệu USD vào các dự án metaverse khác nhau, tăng gấp đôi số tiền vào metaverse cho tương lai, theo Bitcoin News.

Khoản đầu tư này bao gồm một quỹ hỗ trợ sự phát triển của các công ty metaverse và một khoản đầu tư đặc biệt khác để xây dựng một số dịch vụ bao gồm các dự án dành riêng cho toàn bộ lĩnh vực.

Hàn Quốc rót hơn 50 triệu USD cho các công ty metaverse. (Nguồn: CNBC) 

Vào tháng 3, Hàn Quốc đã công bố một số sáng kiến nhằm hỗ trợ các dự án metaverse và các công ty xây dựng sản phẩm trên vũ trụ ảo.

Dự án đầu tiên trong số này, được công bố vào ngày 8/3 là tạo một quỹ tăng trưởng đa chiều cho phép các công ty muốn phát triển các dự án ảo nhận tài trợ trực tiếp từ Bộ Khoa học và CNTT của Hàn Quốc. Đối với dự án này, Bộ đã phân bổ nguồn vốn đầu tư lên tới 30 triệu USD.

Dự án thứ 2, được công bố chỉ một ngày sau đó liên quan đến việc phát triển 13 sáng kiến cụ thể bao gồm metaverse trong các lĩnh vực hội tụ khác nhau, bao gồm công nghệ, dự án khu vực vũ trụ ảo, khu vực công và công nghiệp. Dự án thứ 2 này đã được phân bổ 21 triệu USD để hoàn thành.

Hàn Quốc nhận ra rằng sự suy thoái của nền kinh tế thế giới hiện tại khiến các loại công ty trong lĩnh vực metaverse gặp khó khăn về việc huy động vốn đầu tư tư nhân.

Về chủ đề này, ông Oh Yong-soo, quan chức chính sách phần mềm tại Bộ Khoa học và CNTT Hàn Quốc đã tuyên bố: “Do tình hình kinh tế trong và ngoài nước xấu đi, đầu tư mạo hiểm dân sự đã cạn kiệt. Sự hỗ trợ của chính phủ là cần thiết hơn bao giờ hết. Hiện tại là thời gian để làm điều đó”.

Kể từ năm 2022, chính phủ Hàn Quốc đã tích cực đầu tư vào sự phát triển của ngành công nghiệp metaverse tại địa phương, bơm trực tiếp hàng triệu USD vào các công ty trong lĩnh vực này.

Đến tháng 5 năm ngoái, bà Lim Hye-sook, Giám đốc Bộ Khoa học và CNTT của Hàn Quốc đã công bố khoản đầu tư trị giá 177 triệu USD vào các công ty metaverse, là một trong những quốc gia đầu tiên rót tiền trực tiếp vào lĩnh vực này tại thời điểm đó.

Ngoài ra, đến tháng 6/2022, Bộ cũng đã công bố một chương trình tuyển dụng các công ty tham gia dự án tạo nội dung metaverse của mình. Chương trình có mục tiêu khởi động phong trào địa phương để tạo nội dung trong siêu dữ liệu như một phần trong chiến lược của đất nước để trở thành người tiên phong trong ngành.

Metaverse sau một giai đoạn dành được sự quan tâm rộng rãi đã ít nhiều bị chững lại, đặc biệt là khi những Big Tech buộc phải cắt giảm chi phí, sa thải nhân viên nên nỗ lực đầu tư vào lĩnh vực cũng bị ảnh hưởng. Điển hình, META (công ty mẹ của Facebook) đã phải thừa nhận rằng hoạt động đầu tư vào vũ trụ ảo không đạt được hiệu quả như kỳ vọng trong khi gây ra tốn kém quá nhiều.

Thu Phương