|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

vay vốn Trung Quốc

Vay vốn Trung Quốc nước nghèo bị siết nợ suốt 99 năm

Vay vốn Trung Quốc nước nghèo bị siết nợ suốt 99 năm

Việc những nước nghèo vay vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng có thể dẫn đến sập bẫy nợ, sau đó chịu sự phụ thuộc. Trước cáo buộc này, truyền thông Trung Quốc đã phản pháo lại phương Tây.
Thời sự -07:56 | 29/07/2019
Doanh nghiệp nhỏ Trung Quốc chuyển sản xuất sang Việt Nam vì vay vốn khó như 'lên trời'

Doanh nghiệp nhỏ Trung Quốc chuyển sản xuất sang Việt Nam vì vay vốn khó như 'lên trời'

Chính phủ Trung Quốc đã nhiều lần kêu gọi ngân hàng tăng cho vay vốn đối với các doanh nghiệp nhỏ, tuy nhiên sự ngần ngại của hệ thống ngân hàng đã khiến nhiều công ty rơi vào vòng xoáy "túng quẫn".
Tài chính -17:25 | 24/07/2019
Làm cao tốc Cao Bằng - Lạng Sơn: Nhà đầu tư tính vay vốn Trung Quốc?

Làm cao tốc Cao Bằng - Lạng Sơn: Nhà đầu tư tính vay vốn Trung Quốc?

Dự án cao tốc Trà Lĩnh (Cao Bằng) - Đồng Đăng (Lạng Sơn) giảm tổng mức đầu tư từ 47.000 tỷ đồng xuống còn gần 21.000 tỷ đồng, nhiều người đặt câu hỏi: Tiền đâu? Theo nhà đầu tư dự án, nếu không vay được vốn trong nước thì sẽ tính tới việc vay vốn của nước ngoài, trong đó có Trung Quốc.
Nhà đất -07:34 | 04/12/2018
Vay vốn Trung Quốc phải sống chung với 'tham nhũng vặt' và sự dối trá

Vay vốn Trung Quốc phải sống chung với 'tham nhũng vặt' và sự dối trá

"Nền kinh tế Việt Nam hiện nay, sống chết không phải là vốn mà là hiệu quả, là giá trị gia tăng của nền kinh tế. Đường cao tốc Quảng Nam - Đà Nẵng khánh thành xong 1 tháng đã hỏng mà hỏng chủ yếu là ở đoạn bị bán lại thầu cho nhà thầu Trung Quốc đảm nhận", chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhận xét.
Thời sự -07:01 | 26/11/2018
Tin tức Thời sự 14/8: Bộ KH-ĐT cảnh báo việc vay vốn Trung Quốc, xây dựng các đặc khu là cần thiết

Tin tức Thời sự 14/8: Bộ KH-ĐT cảnh báo việc vay vốn Trung Quốc, xây dựng các đặc khu là cần thiết

Tin tức Thời sự ngày 14/8 nổi bật với các thông tin: Bộ KH-ĐT cảnh báo việc vay vốn Trung Quốc cần xem xét và cân nhắc, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng có bài viết về đặc khu kinh tế trong đó nêu quan điểm xây dựng các đặc khu ở Việt Nam là cần thiết...
Thời sự -23:50 | 14/08/2018
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cảnh báo: Vay vốn Trung Quốc 'cần xem xét và cân nhắc'

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cảnh báo: Vay vốn Trung Quốc 'cần xem xét và cân nhắc'

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có báo cáo Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại (ODA) và vốn vay ưu đãi giai đoạn 2018 đến 2020, tầm nhìn 2025 trình Thủ tướng, trong đó đáng chú ý, Bộ này đề nghị cân nhắc việc vay vốn từ Trung Quốc.
Thời sự -07:53 | 14/08/2018
Vay vốn Trung Quốc làm dự án tỉ đô

Vay vốn Trung Quốc làm dự án tỉ đô

80% tổng mức đầu tư các dự án nhiệt điện do Geleximco đề xuất đầu tư được huy động từ tổ hợp các ngân hàng do Ngân hàng Phát triển nhà nước Trung Quốc đứng đầu
Nhà đất -07:38 | 26/03/2018
Lý do nhiều nhà thầu Trung Quốc trúng thầu tại Việt Nam

Lý do nhiều nhà thầu Trung Quốc trúng thầu tại Việt Nam

Để vay vốn Trung Quốc thì Việt Nam phải chấp nhận nhà thầu Trung Quốc thực hiện gói thầu như một điều kiện vay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời băn khoăn của cử tri gửi đến Quốc hội.
Nhà đất -14:27 | 19/05/2017
Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái: Khoản vay Trung Quốc kém ưu đãi!

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái: Khoản vay Trung Quốc kém ưu đãi!

Cử tri đề xuất cân nhắc việc vay vốn ODA của Trung Quốc làm đường cao đốc Vân Đồn – Móng Cái để tránh việc phải chấp nhận nhà thầu nước này thi công... Bộ KH-ĐT khẳng định, chưa có đề xuất này. Khoản vốn 300 triệu USD của Trung Quốc là khoản vay kém ưu đãi nên cần nghiên cứu để lựa chọn dự án phù hợp.
Thời sự -17:59 | 18/05/2017
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Vay Trung Quốc thêm 250 triệu USD

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Vay Trung Quốc thêm 250 triệu USD

Hiệp định vay ưu đãi Chính phủ khoản vay bổ sung cho Dự án đường sắt đô thị Hà Nội - Hà Đông vừa được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc. Theo đó, Việt Nam vay thêm Trung Quốc 250,62 triệu USD để phục vụ Dự án.
Thời sự -13:38 | 12/05/2017
Vay 300 triệu USD của Trung Quốc làm đường cao tốc

Vay 300 triệu USD của Trung Quốc làm đường cao tốc

UBND tỉnh Cao Bằng đề xuất Thủ tướng giao các bộ tham mưu để vay 300 triệu USD từ Trung Quốc nhằm sớm làm đường cao tốc từ Đồng Đăng, Lạng Sơn đến cửa khẩu Trà Lĩnh, Cao Bằng. 
Thời sự -14:07 | 10/05/2017
Vốn Trung Quốc tăng tốc vào Việt Nam

Vốn Trung Quốc tăng tốc vào Việt Nam

Tháng đầu tiên của năm mới 2017, các nhà đầu tư Trung Quốc đứng thứ 3 về số vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam chỉ sau Singapore, Hàn Quốc. Theo các số liệu thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các nhà đầu tư Trung Quốc hiện đã vượt qua Mỹ và bám rất sát các đối thủ đầu tư lớn như Nhật Bản, Malaysia, Anh về vị trí đầu tư tại Việt Nam.
Thời sự -07:33 | 10/02/2017
Bà Phạm Chi Lan: Vốn vay Trung Quốc chèn ép doanh nghiệp bản địa

Bà Phạm Chi Lan: Vốn vay Trung Quốc chèn ép doanh nghiệp bản địa

Đó là ý kiến của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan tại buổi báo cáo nghiên cứu Đánh giá về tác động của vốn vay Trung Quốc được tổ chức tại Hà Nội ngày 29/11.
Thời sự -14:15 | 29/11/2016
Cảnh báo rủi ro vay vốn giá rẻ Trung Quốc

Cảnh báo rủi ro vay vốn giá rẻ Trung Quốc

Nhiều dự án cơ sở hạ tầng do doanh nghiệp Trung Quốc thực hiện khi vay vốn từ Trung Quốc làm dấy lên sự nghi ngờ về tính hiệu quả của đồng vốn “rẻ” này, ít nhất đã có 4 nhóm lý do chính được Chính phủ các nước đưa ra.
Thời sự -11:28 | 18/11/2016
Vay vốn Trung Quốc làm đường cao tốc: Bộ GTVT lên tiếng

Vay vốn Trung Quốc làm đường cao tốc: Bộ GTVT lên tiếng

Dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam mới chỉ dừng lại ở ý tưởng trình lên Chính phủ, nên chưa thể bàn sâu về vấn đề nguồn vốn vay từ đâu.
Thời sự -07:31 | 02/11/2016

vay vốn Trung Quốc

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.