|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

USD tăng giá: 'Kẻ khóc, người cười'

21:30 | 29/09/2022
Chia sẻ
Đồng bảng Anh đã xuống mức thấp kỷ lục so với đồng đô la Mỹ đang khiến nhiều khách du lịch Anh đến Mỹ chịu thiệt thòi.
Đồng bảng Anh (phải) và đồng đôla Mỹ tại quầy giao dịch tiền tệ ở thủ đô London, Anh. (Ảnh: AFP/ TTXVN).

Sự tăng giá của đồng USD đang giảm đáng kể sức mua của du khách nước ngoài tại Mỹ. Đối với du khách Anh, "nỗi đau" càng lớn, khi đồng bảng Anh xuống mức thấp kỷ lục so với đồng bạc xanh, sau thông báo giảm thuế và tăng vay nợ của Chính phủ Anh. Bên cạnh đó, đồng bảng còn chịu tác động do quyết định tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trong năm nay, đồng bảng đã giảm tới 20% so với đồng USD.

Thị trường tiền tệ trên toàn thế giới đã chứng kiến những biến động lớn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng và ngân hàng trung ương tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát tăng vọt.

 

Sức mạnh tương đối của nền kinh tế Mỹ đã cho phép Fed tăng lãi suất mạnh mẽ hơn các đồng nghiệp khác. Jose Alvado, một du khách đến thăm Mỹ cho biết đồng USD quá cao nên ông không thể chi tiêu như mong muốn, khi phải lựa chọn những nhà hàng có giá rẻ hơn và đến các cửa hàng để ngắm nghía thay vì mua sắm thực sự.

Dù vậy, sau khi chính sách hạn chế đi lại do dịch COVID-19 được dỡ bỏ, Hiệp hội Du lịch Mỹ ước tính chi tiêu du lịch của khách quốc tế tại Mỹ sẽ đạt 87 tỷ USD trong năm nay so với mức 33 tỷ USD vào năm 2020 và 2021.

Tuy nhiên, đà tăng của đồng USD lại có lợi cho du khách Mỹ. Khi USD và euro lần đầu tiên ngang giá trong 20 năm, du khách Mỹ có thể mua hàng xa xỉ tại Paris cũng như thưởng thức những món ăn tại London với chi phí thấp hơn.

Trà My (Theo Reuters)

[Infographic] Bức tranh kinh tế quý I/2026: GDP tăng 7,83%, thu hút vốn FDI gần gấp rưỡi cùng kỳ
Quý I/2026, dù chịu tác động từ những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, song nền kinh tế Việt Nam nhìn chung vẫn giữ tăng trưởng tích cực, với GDP tăng 7,83%, cao hơn tốc độ tăng trưởng 7,07% của cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, nhiều chỉ tiêu cũng ghi nhận kết quả nổi bật như: thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tăng 42,9%, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9%, ngân sách bội thu gần 300.000 tỷ đồng,...