|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Uber bán mảng kinh doanh taxi bay

16:55 | 09/12/2020
Chia sẻ
Uber đã có thỏa thuận bán bộ phận gọi xe trên không cho công ty hàng không vũ trụ Joby Aviation (Mỹ) cho phép hãng này sử dụng ứng dụng của Uber để cung cấp các chuyến taxi hàng không khi máy bay đi vào hoạt động dự kiến sớm nhất vào năm 2023.
Uber bán bộ phận gọi xe trên không cho đối tác - Ảnh 1.

Uber bán bộ phận gọi xe trên không cho đối tác. (Ảnh: CNBC).

Theo CNBC, công ty hàng không vũ trụ Joby Aviation có trụ sở tại California (Mỹ) đang mua lại Uber Elevate - mảng kinh doanh taxi trên không của Uber. Joby Aviation hiện đang phát triển một loại máy bay cất và hạ cánh thẳng đứng chạy hoàn toàn bằng điện.

Việc mua lại mảng taxi trên không của Uber sẽ cho phép Joby sử dụng ứng dụng gọi xe để cung cấp các chuyến taxi hàng không khi máy bay của công ty đi vào hoạt động (dự kiến vào năm 2025).

Mặc dù các điều khoản của giao dịch chưa được công bố nhưng Uber vừa đồng ý đầu tư thêm 75 triệu USD vào Joby Aviation. Đầu năm nay, Uber đã rót 50 triệu USD vào Joby như một phần của vòng tài trợ Series C của công ty.

Ông JoeBen Bevirt, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Joby Aviation, cho biết công ty rất vui khi được hợp tác với Uber Elevate vào năm ngoái và tiếp tục chào đón đối tác trong năm nay.

Về phía Uber, giao dịch này diễn ra chỉ sau một ngày sau khi công ty bán bộ phận lái xe tự hành được biết đến với tên gọi là Advanced Technologies Group cho startup ô tô tự lái Aurora.

Việc hợp tác với Advanced Technologies Group và Uber Elevate sẽ cho phép công ty cung cấp dịch vụ gọi xe tiết kiệm được hàng trăm triệu USD mà đáng lẽ phải có trong vài năm tới để phát triển các dịch vụ gọi xe tự hành và taxi hàng không đô thị.

Đối với Joby Aviation, việc kết hợp với Uber Elevate có thể giúp công ty đạt được mục tiêu cung cấp các chuyến bay ngắn trong khu vực đô thị với máy bay cất và hạ cánh thẳng đứng.

Theo CNBC, máy bay của Joby hoạt động kết hợp với ứng dụng gọi xe của Uber có thể mang đến cho khách hàng một trải nghiệm xuyên suốt khi sử dụng dịch vụ đặt xe và taxi hàng không trong một chuyến đi.

"Các công cụ này cùng với thành viên mới trong đội ngũ sẽ có giá trị rất lớn đối với chúng tôi trong quá trình thúc đẩy nhanh kế hoạch ra mắt thương mại", ông Bevirt chia sẻ trong thông cáo của công ty.

Hiện tại, Joby Aviation vẫn chưa thể cất cánh được ngay. Công ty đã xây dựng và đang thử nghiệm một loại máy bay chạy hoàn toàn bằng điện, có thể chứa 4 hành khách và một phi công trong khoang máy, chạy với tốc độ tối đa 321 km/h với quãng đường dài 241 km.

Joby thường xuyên thực hiện các chuyến bay thử nghiệm nhưng chiếc máy bay này vẫn chưa được Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) chứng nhận. Ngoài ra, Joby chưa niêm yết giá cho một chuyến đi bằng taxi hàng không nên chưa thể biết loại hình này có thực sự tiếp cận với đa số cộng đồng hay không.

Tường Vy