|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Uẩn khúc nguyên Chủ tịch tạo lãi ảo, lần thứ hai tòa trả hồ sơ vụ Ngân hàng MHB

14:31 | 04/07/2018
Chia sẻ
Bà Lữ Thị Thanh Bình - nguyên Tổng giám đốc MHBS cho rằng, MHBS đã lỗ từ năm 2008 nhưng Chủ tịch Huỳnh Nam Dũng đã chỉ đạo tạo lãi ảo trong năm 2009 để tiến hành phát hành trái phiếu MHBS tại Ngân hàng ACB.

Sáng ngày 4/7, tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi các bị cáo phiên tòa xét xử vụ “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB) và CTCP Chứng khoán MHB (MHBS).

Trong phiên toà, lời khai của các bị cáo phát sinh nhiều mâu thuẫn, "đùn đẩy" trách nhiệm về các chủ trương sai phạm gây thiệt hại trong vụ án.

Luẩn quẩn trách nhiệm về chủ trương phát hành và bảo lãnh trái phiếu

Liên quan đến việc mua 400 tỷ đồng trái phiếu MHBS tại Ngân hàng Á Châu (ACB), bị cáo Nguyễn Phước Hòa - nguyên Tổng giám đốc MHB cho biết, Chủ tịch Huỳnh Nam Dũng đã họp với thành viên HĐQT MHBS về chủ trương phát hành trái phiếu 400 tỷ đồng tại ACB trong khi đó vốn điều lệ MHBS chỉ có 170 tỷ đồng. Hội đồng ALCO cũng có biên bản chỉ đạo MHB phải gửi 400 tỷ đồng vào ACB để bảo lãnh bán trái phiếu.

Theo ông Hoà, chủ trương này không sai về mặt pháp luật. Sau khi có chủ trương này, việc chuyển tiền như thế nào thuộc về bộ phận tác nghiệp

Sau đó, do lo sợ vụ Huyền Như tại ACB gây ảnh hưởng đến khoản trái phiếu 400 tỷ đồng này nên HĐQT MHB đã chỉ đạo lãnh đạo MHBS mua lại trái phiếu. Thực chất MHBS không có tiền nên ngân hàng MHB đã chuyển tiền cho MHBS để mua lại.

Ông cho biết, chỉ đạo chuyển tiền không có trong biên bản họp Hội đồng ALCO. Lúc đó, chỉ bị cáo và ông Hữu Dũng (khi đó là giám đốc sở giao dịch Ngân hàng MHB) biết chuyện này.

uan khuc nguyen chu tich tao lai ao lan thu hai toa tra ho so vu ngan hang mhb
Các bị cáo tại phiên xét xử (Ảnh: MA)

Sau khi mua lại trái phiếu, khoản tiền thừa được gửi tại các chi nhánh MHB. Bà Trần Mỹ Linh - nguyên kế toán trưởng MHB có gửi mail cho ông về việc này. Theo ông, việc mua lại trái phiếu không phải là trách nhiệm của mình. Mặc dù biết sai nhưng ông nhận thấy mình không thể không chấp hành yêu cầu của cấp trên.

Ông cho rằng Hội đồng ALCO có chức năng quản lý tài sản nợ có, do đó thành viên Hội đồng ALCO phải có trách nhiệm của mình trước thiệt hại tại Ngân hàng tùy mức độ khác nhau.

Trong khi đó, bị cáo Huỳnh Nam Dũng khẳng định chủ trương bảo lãnh trái phiếu không liên quan đến bị cáo, không liên quan đến Hội đồng ALCO. Theo điều lệ, MHBS hoạt động theo quyết định của Tổng giám đốc Công ty, không cần xin phép của HĐQT MHB.

Chỉ đạo tạo lãi ảo để phát hành trái phiếu

Khi được hỏi về tình hình kinh doanh, ông Dũng cho rằng năm 2010 MHBS mới bị lỗ, điều này được thể hiện ở báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Trong khi đó, bà Lữ Thị Thanh Bình - nguyên Tổng giám đốc MHBS lại cho biết MHBS lỗ từ năm 2008 năm 2008. Để được phát hành trái phiếu MHBS tại ACB, ông Huỳnh Nam Dũng chỉ đạo MHBS tạo nguồn lãi trong năm 2009, đây là lãi ảo.

Trước những diễn biến mới tại phiên tòa, mâu thuẫn lời khai của các bị cáo, HĐXX quyết định trả lại hồ sơ vụ án.

Xem thêm


Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".

Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

Minh Anh

Khối ngoại xả ròng gần 14.000 tỷ đồng tuần qua, một cổ phiếu ngành tiêu dùng chịu áp lực lớn
Giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên toàn thị trường đạt khoảng 13.921 tỷ đồng trong tuần qua, phần lớn tập trung ở một cổ phiếu "họ Masan".