|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tỷ phú trẻ nhất Ấn Độ: Đam mê IT, kiếm tiền nhờ lập trình năm 13 tuổi, vay tiền của cha để khởi nghiệp

08:02 | 11/09/2021
Chia sẻ
Ngành IT nói chung là lập trình nói riêng đã thay đổi cuộc đời của Div Turakhia, người được biết đến là đồng sáng lập của Directi Group.

Ngày nay, công nghệ thông tin là một trong những lĩnh vực có tiềm năng phát triển lớn nhất. Có không ít người đã trở thành triệu phú, tỷ phú khi phát triển sự nghiệp theo con đường này. Câu chuyện về Div Turakhia, một tỷ phú tự thân trẻ tuổi bậc nhất ở Ấn độ là một ví dụ điển hình.

Năm nay 39 tuổi, Div Turakhia đã trở thành một trong những tỷ phú tự thân trẻ nhất Ấn Độ sau khi ông bán công ty công nghệ Media.net cho tập đoàn Miteno của Trung Quốc với giá 900 triệu USD trong vài năm trước, theo CNBC.

Đó thậm chí không phải là khoản thu lớn nhất của ông. Div Turakhia và anh trai, Bhavin, đã thành lập Directi Group, một công ty với nhiều khoản đầu tư vào công nghệ, chẳng hạn như công ty đăng ký tên miền Radix và ứng dụng gọi điện thoại quốc tế Ringo. Mức doanh thu trung bình hàng năm của Directi Group rơi vào khoảng 250 triệu USD.

Tỷ phú tự thân trẻ nhất Ấn Độ: Theo đuổi ngành IT, kiếm tiền nhờ lập trình web năm 13 tuổi, khởi nghiệp bằng khoản vay từ cha mình - Ảnh 1.

Div Turakhia là một trong những tỷ phú tự thân trẻ nhất Ấn Độ. (Ảnh: Wired).

Tuy nhiên, ít ai biết rằng hai anh em nhà Turakhia khởi nghiệp vào năm 16 và 18 tuổi bằng khoản vay 500 USD từ chính người cha của mình, một kế toán làm việc ở thành phố Mumbai.

Gia đình của họ thậm chí từng phải sống chung với gia đình người chú trong căn hộ chật hẹp, chỉ có một phòng ngủ tại thành phố Mumbai.

Khi đó, hai anh em cần tiền để thuê một máy chủ nhằm mục đích lưu trữ dữ liệu cho công ty startup của họ. Khi hỏi vay, người cha của hai anh em đã không nói bất cứ điều gì dù 500 USD là khoản tiền lớn với gia đình khi đó.

"Quan điểm của ông ấy là hãy dùng số tiền đó một cách hiệu quả, hãy thử khởi nghiệp, bất chấp việc 500 USD vào thời điểm năm 1998 là một khoản tiền không hề nhỏ", Div chia sẻ.

"Nếu muốn khởi nghiệp, hãy thử cố gắng. Cho dù thất bại cũng không sao cả. Điều này sẽ đem đến những bài học quý giá hơn", ông Div nói thêm về lời chia sẻ của người cha.

Div bắt đầu tự học lập trình máy tính vào năm 7 tuổi. Năm 13 tuổi, khi internet dần được phổ cập rộng rãi hơn tại Ấn Độ, ông nói rằng có đủ khả năng và kinh nghiệm để cung cấp dịch vụ internet cho các công ty địa phương, giúp họ hội nhập với sự phát triển trên toàn cầu.

Trong khoảng thời gian từ 14 đến 16 tuổi, Div làm việc như một nhà tư vấn, nhà xây dựng trang web, thực hiện các công việc bảo mật cho một vài công ty và bắt đầu kiếm được tiền từ chính sức lao động của bản thân.

"Tôi cảm thấy rằng tôi được trả rất nhiều còn các công ty thì cảm thấy như họ chưa trả cho tôi bất kỳ điều gì", Div chia sẻ vui vẻ. Trong khi đó, người anh trai Bhavin lại điều hành một cổng thông tin việc làm của riêng mình, nơi anh sử dụng internet để kết nối những người tìm việc ở Ấn Độ với những nhà tuyển dụng.

Tỷ phú tự thân trẻ nhất Ấn Độ: Theo đuổi ngành IT, kiếm tiền nhờ lập trình web năm 13 tuổi, khởi nghiệp bằng khoản vay từ cha mình - Ảnh 2.

Cả hai anh em nhà Turakhia đều là những người đam mê với lĩnh vực IT. (Ảnh: Famousintro).

Div và Bhavin lên ý tưởng khởi nghiệp khi nhận thấy nhu cầu lưu trữ dữ liệu của các công ty ngày càng tăng khi internet bắt đầu phát triển một cách sơ khai tại Ấn Độ. Vì vậy, họ bắt đầu làm việc một cách nghiêm túc và chăm chỉ trong suốt thời gian dài với mục tiêu đã đề ra.

Công việc kinh doanh cho thấy những kết quả tích cực ban đầu, với việc hai anh em đã tạo ra tên miền để kết nối các trang web của nhiều công ty địa phương với World Wide Web. Rất nhanh sau đó, công ty đã đạt doanh thu 10 triệu USD vào thời điểm Div Turakhia 23 tuổi.

Mặc dù họ kiếm được rất nhiều tiền khi còn trẻ, nhưng thói quen chi tiêu lại khác với những người đồng trang lứa. Thay vì chi tiền cho những vật dụng đắt tiền, cả hai anh em thường dùng khoản lãi kiếm được để tiếp tục đầu tư.

"Tôi và anh trai đã mua được một chiếc xe Hyundai Santro cỡ nhỏ vào năm tôi 17 tuổi. Nó không có gì quá hào nhoáng hay bóng bẩy, nhưng tôi tự hào khi có thể mua được nó. Sau đó, chúng tôi đã mua tặng bố một chiếc SUV do Ấn Độ sản xuất. Đó là chiếc xe đầu tiên của ông ấy", Div chia sẻ.

Chiếc xe đắt tiền đầu tiên mà Div sở hữu là Porsche Boxster S có giá 220.000 USD, được ông mua năm 20 tuổi.

Tỷ phú tự thân trẻ nhất Ấn Độ: Theo đuổi ngành IT, kiếm tiền nhờ lập trình web năm 13 tuổi, khởi nghiệp bằng khoản vay từ cha mình - Ảnh 3.

Một chiếc Porsche được Div mua về. (Ảnh: Economic Times).

"Lúc đó tôi kiếm được rất nhiều tiền, có thể là hàng chục triệu USD. Tuy nhiên, chúng tôi không hề giàu lên chút nào", ông Div cho biết. Hiện nay, Bhavin vẫn là Giám đốc điều hành của Directi. Trong khi đó, Div đã nhiều lần tách ra để nuôi dưỡng những ý tưởng của riêng mình.

Năm 2005, Div ra mắt Skenzo, một công ty chuyên mua các tên miền web không được sử dụng để bán trong tương lai. Công ty đó sau đó được đổi tên thành Media.net vào năm 2010 với nỗ lực đảm bảo chỗ đứng trên thị trường quảng cáo trực tuyến đang phát triển nhanh chóng.

Div muốn tạo ra một dịch vụ quảng cáo trực tuyến theo mô hình AdSense rất thành công của Google. Theo ước tính của CNBC, hiện có khoảng 14 triệu trang web đang sử dụng AdSense của Google.

Bên cạnh đó, ông cũng xây dựng mối quan hệ với Yahoo thông qua doanh nghiệp đăng ký tên miền của Directi. Ông thuyết phục Yahoo rằng Media.net sẽ đem lại thành công cho Yahoo như cách AdSense đem lại cho Google.

Yahoo đã bị thuyết phục và quyết định ký kết một thỏa thuận độc quyền với Media.net, thậm chí còn xem xét việc mua lại Media.net nếu đơn vị này gặp khó khăn. Tuy nhiên, Media.net lại phát triển vượt bậc, đem về khoản doanh thu 232 triệu USD vào năm 2015, một năm trước khi được Miteno mua lại.

Div tiếp tục điều hành Media.net với tư cách là một công ty con của Miteno Bắc Kinh sau thương vụ mua bán trên.

Tỷ phú tự thân trẻ nhất Ấn Độ: Theo đuổi ngành IT, kiếm tiền nhờ lập trình web năm 13 tuổi, khởi nghiệp bằng khoản vay từ cha mình - Ảnh 4.

Media.net đã được bán cho tập đoàn Miteno của Trung Quốc. (Ảnh: CNBC).

Là một người đam mê với công việc, ông Div chia sẻ rằng bản thân chưa từng nghĩ về việc sẽ làm gì sau khi nghỉ hưu. "Không có sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cho đến khi bạn thành công. Thậm chí kể cả khi thành công, sự cân bằng này vẫn là một yếu tố xa xỉ", ông nhận định.

"Thực tế, tôi cũng nghĩ đến việc nghỉ ngơi. Tôi đã dành 22 năm làm việc liên tục, kể cả những ngày nghỉ, với khoảng thời gian 12 – 14 tiếng/ngày". Tuy nhiên, ông cho biết vẫn vui vẻ vì còn nhiều dự án khác. Một trong những tỷ phú tự thân trẻ tuổi bậc nhất Ấn Độ luôn theo đuổi những thành công mới trong sự nghiệp.

"Tôi có hạnh phúc hay không? Chắc chắn là có. Nếu không hạnh phúc, tôi sẽ không làm điều đó. Tôi không cần tiền", ông Div nhấn mạnh. Hai anh em Div và Bhavin từng lọt top 100 người giàu nhất Ấn Độ vào năm 2019 với khối tài sản ròng lên tới 1,54 tỷ USD, theo Forbes.

Quốc Anh