Tăng trưởng tín dụng nhanh trong 6 tháng đầu năm, lãi dự thu giảm mạnh, tỷ lệ nợ xấu thấp và không còn áp lực trích lập dự phòng cho các công ty G6 là những yếu tố để ACB tăng trưởng trong những tháng cuối năm.
Giai đoạn 2012 - 2016, Vùng Tây Nam Bộ có tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân 10,5%/năm, cao hơn 1,8% so với tốc độ tăng trưởng bình quân chung toàn quốc. Tỷ lệ nợ xấu từ 3,3% giảm còn 0,81%.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng chỉ ra 6 nguyên nhân khách quan và 5 nguyên nhân chủ quan dẫn đến nợ xấu trong hệ thống ngân hàng tăng cao thời gian qua.
Rõ ràng những điều kiện vĩ mô hiện tại của nền kinh tế là khá tích cực để Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất. Tuy nhiên, sức khỏe của hệ thống ngân hàng vẫn còn rất yếu…
Tính đến hết quý I/2017, tỷ lệ nợ xấu cho thấy sự phân hóa giữa các ngân hàng trong tiến trình xử lý nợ xấu, cũng như khả năng quản trị chất lượng tài sản.
Theo Ngân hàng Nhà nước, nếu tính cả khoản nợ xấu do VAMC quản lý, nợ xấu nội bảng và nợ tiềm ẩn thì tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống có khả năng lên đến 8,86%.
ACB, MBBank và Vietinbank là ba ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất trong năm vừa qua, trong đó ACB là ngân hàng có số liệu xuất sắc nhất ở con số 0,88%.
Cho đến hiện nay Sacombank vẫn chưa công bố báo cáo kiểm toán năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016 và nợ xấu đang ở mức 5,4% cao nhất trong số các ngân hàng.
Theo ông Dũng, năm 2016, lợi nhuận trước thuế đạt 8.212 tỷ đồng, tăng 23,4%, vượt 3% so với kế hoạch năm. Hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR) tính đến hết năm 2016 ở mức 10,29%.
Theo HSC, công cụ chính để xử lý nợ xấu là thời gian. Tốc độ xử lý nợ xấu phụ thuộc vào thu nhập hoạt động thuần của hệ thống ngân hàng, đồng thời là nguồn lực để trích lập dự phòng và xử lý nợ xấu.
Đây là nhận định của Fitch Ratings về môi trường kinh tế Việt nam trong năm tới. Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng, rủi ro cơ cấu vẫn tồn tại trong hệ thống.
Tỷ trọng thu nhập lãi thuần trong tổng thu nhập hoạt động của nhiều ngân hàng đã giảm đáng kể, thay vào đó, nguồn thu nhập từ dịch vụ lại tăng lên đáng kể.
Mức thuế quan đối ứng cao mà ông Trump đưa ra ngày 2/4 đã được hoãn trong vòng 90 ngày. Liệu Washington đang “hạ nhiệt”, hay chỉ là quãng nghỉ tạm thời trước những bước đi khó lường kế tiếp? Doanh nghiệp và nhà đầu tư cần chuẩn bị ra sao để vừa hạn chế rủi ro, vừa tranh thủ cơ hội mới xuất hiện?