Mặc chịu nhiều tác động của dịch COVID-19, song nguồn kiều hối chuyển về Việt Nam vẫn tăng đáng kể. Riêng tại TP HCM, kiều hối chuyển về qua các TCTD ước đạt 5,5 tỷ USD, tăng 0,82% so với năm 2019.
Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, Việt Nam sẽ không gặp nhiều rủi ro liên quan đến việc Chính phủ Mỹ gắn mác 'thao túng tiền tệ', đặc biệt là trong trường hợp ông Joe Biden trở thành Tổng thống.
Trước đó, NHNN đã nới hạn mức tăng trưởng tín dụng đối với nhiều NHTM cổ phần trong quí III với mức cao nhất là 23% dành cho Techcombank, TPBank và VIB.
Theo SSI Research, trong tuần trước, NHNN đã bơm khoảng 30.000 tỉ đồng ra thị trường thông qua mua ngoại tệ từ các NHTM. Đồng thời, NHNN cũng bơm ròng 1 tỉ đồng trên kênh thị trường mở sau 4 tháng không có hoạt động nào.
Theo VnDirect, sự ổn định và tăng giá của tiền đồng có thể củng cố xu hướng dòng vốn đầu tư nước ngoài dịch chuyển vào Việt Nam trong thời gian tới. Ngoài ra, VND lên giá cũng giúp giảm bớt gánh nặng thanh toán nợ nước ngoài, giảm bớt mất cân bằng thương mại giữa Mỹ và Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết việc mục tiêu xuyên suốt của việc điều hành chính sách tỷ giá của NHNN là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô chứ không nhằm mục đích tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế hay hỗ trợ cho từng ngành sản xuất.
Theo ước tính của SSI Research, với tăng trưởng tín dụng cả năm 2020 dự kiến đạt 8 - 10%, tương đương có khoảng 150.000 - 320.000 tỉ đồng tín dụng tăng thêm quí IV.
Theo Thống đốc Lê Minh Hưng, mục tiêu điều hành xuyên suốt của chính sách tiền tệ nói chung và chính sách tỷ giá nói riêng là nhằm kiểm soát lạm phát và giữ ổn định kinh tế vĩ mô nhằm tạo lập môi trường hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế.
Các chuyên gia phân tích của MBS cho rằng những cảnh báo về việc định giá thấp tiền đồng của Bộ Tài Chính Mỹ sẽ góp phần khiến đồng VND tăng giá nhẹ trong phần còn lại của năm.
Theo bức thư gửi Bộ Thương Mại Mỹ, cơ quan này cho rằng các giao dịch mua USD tăng dự trữ ngoại hối đã khiến giá trị tiền đồng của Việt Nam giảm giá so với đồng USD từ 3,5% đến 4,8%.
BVSC dẫn môt nguồn tin cho biết NHNN đã mua vào gần 2 tỉ USD, tương ứng bơm ra thị trường 40.000 tỉ đồng trong các tuần gần đây. Thông tin trên là có cơ sở khi tỷ giá giao dịch tại các NHTM liên tục chạm ngưỡng mua vào 21.175 VND/USD và thặng dư thương mại đạt hơn 8 tỉ USD.
Theo BVSC, việc các ca lây nhiễm COVID-19 xuất hiện trở lại trong cộng đồng gần đây có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng kinh doanh, khiến nhu cầu vốn trong thời gian tới giảm, qua đó thanh khoản hệ thống nhiều khả năng tiếp tục dư thừa.
Hôm nay (17/6), tỷ giá các đồng ngoại tệ được điều chỉnh tăng giảm tại hầu hết ngân hàng, trong đó yen Nhật tăng giá nhẹ còn bảng Anh, đô la Úc được điều chỉnh trái chiều.
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay ngày 4/6 ghi nhận đồng yen Nhật tăng giá mạnh ở cả 2 chiều, trong khi nhiều ngoại tệ khác như bảng Anh, đô la Úc, đô la Singapore... giảm giá nhẹ. Đồng nhân dân tệ giữ giá mua vào và tăng giá ở chiều bán ra.
Theo dự báo của một số công ty chứng khoán, dù xu hướng tăng của VN-Index vẫn được duy trì, thị trường có thể đối mặt với các nhịp rung lắc, giằng co khi tiến sát vùng kháng cự quan trọng quanh 1.800 điểm.