|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tỷ giá USD hôm nay 7/3: Phục hồi đáng kể sau ba phiên giảm sâu

07:13 | 07/03/2025
Chia sẻ
USD giảm mạnh so với hầu hết các loại tiền tệ khác khi các nhà đầu tư ngày càng lo lắng về rủi ro của cuộc chiến thương mại leo thang. Trong nước, giá mua bán USD đã đồng loạt tăng hơn 100 đồng tại các ngân hàng.

Tăng hơn 100 đồng tại nhiều ngân hàng

Tỷ giá trung tâm hôm nay (7/3) được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.730 VND/USD, giảm thêm 8 đồng so với mức niêm yết hôm qua. Áp dụng biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ 23.494 - 25.967 VND/USD.

Tỷ giá mua bán tham khảo cũng được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giảm 8 đồng, về mức 23.544 - 25.916 VND/USD.    

*Ghi chú: Tỷ giá mua - bán tiền mặt

Ngày

Phiên sáng 7/3/2025

Thay đổi so với phiên sáng qua

Tỷ giá trung tâm (VND/USD)

24.730

-8

Biên độ giao dịch (+/-5%)

23.494

25.967

Ngân hàng

Mua

Bán

Mua

Bán

Sở Giao dịch NHNN

23.544

25.916

-8

-8

Vietcombank

25.290

25.680

70

70

VietinBank

25.360

25.720

107

107

BIDV

25.360

25.720

105

105

Techcombank

25.337

25.735

115

115

Eximbank

25.330

25.730

120

110

Sacombank

25.345

25.705

110

110

Tỷ giá chợ đen

25.780

25.880

10

30

Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước lúc 9h15 (Nguồn: PV tổng hợp)

Tỷ giá USD tại các ngân hàng sáng nay đã hồi phục trở lại sau ba phiên giảm đáng kể với mức nâng hơn 100 đồng. Cụ thể, ngoại trừ Vietcombank nâng khiêm tốn nhất với 70 đồng thì các nhà băng còn lại đồng loạt tăng giá mua bán USD lên từ 105 đến 120 đồng so với mức niêm yết cùng giờ hôm qua. Hiện giá chào mua USD nằm trong khoảng 25.290 – 25.360 VND/USD còn giá bán giao dịch trong phạm vi 25.680 - 25.735 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", khảo sát lúc 9h15 sáng nay cho thấy đồng USD hiện được giao dịch ở mức 25.780 - 25.880 VND/USD, giá mua tăng trở lại 10 đồng còn giá bán tăng 30 đồng so với mức ghi nhận giờ này sáng qua.

DXY có chuỗi 4 ngày giảm liên tiếp

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, đã giảm xuống mức 104,14 theo ghi nhận lúc 7h15 (giờ Việt Nam). 

So với phiên trước đó, tỷ giá euro so với USD tăng 0,06%, đạt 1,0794. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,05% lên 1,2888. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,16% về mức 147,76.

Tỷ giá USD đã giảm mạnh so với hầu hết các loại tiền tệ khác khi các nhà đầu tư ngày càng lo lắng trước đợt bán tháo kéo dài trên Phố Wall do cuộc chiến thương mại leo thang.

Thị trường đang lo ngại về tác động tiềm tàng của mức thuế quan lớn bởi chính quyền Trump đối với nền kinh tế Mỹ.

Đồng bạc xanh đã giảm bớt tổn thất sau khi Tổng thống Donald Trump hôm qua miễn thuế nhập khẩu 25% từ Canada và Mexico trong một tháng, hai ngày sau khi áp dụng, đây là bước ngoặt bất ngờ mới nhất trong chính sách thương mại của ông khiến các nhà đầu tư bất an.

Ông Eugene Epstein, giám đốc giao dịch sản phẩm cấu trúc của Moneycorp, cho rằng thị trường bắt đầu nhận thấy có rất nhiều công ty Mỹ phụ thuộc vào xuất khẩu và nhập khẩu. Nếu tổng số thương mại của Mỹ giảm, điều đó có thể khiến nền kinh tế chậm lại.

USD sau đó đã giảm tiếp, chạm mức thấp nhất trong năm tháng so với yen Nhật và mức thấp nhất trong ba tháng so với đồng franc Thụy Sĩ. Đồng USD cũng yếu đi so với đô la Canada và New Zealand, peso Mexico, rand Nam Phi và lira Thổ Nhĩ Kỳ. Việc bán tháo cổ phiếu Mỹ và hoạt động mua đồng yen và franc Thụy Sĩ để trú ẩn an toàn đã làm lu mờ diễn biến của đồng USD và euro vào hôm qua. Chỉ số DXY ghi nhận chuỗi bốn ngày giảm giá, xuống mức thấp nhất trong bốn tháng.

Dữ liệu của Mỹ hôm qua đã cung cấp thêm bằng chứng về sự chậm lại của nền kinh tế. Công ty dịch vụ việc làm toàn cầu Challenger, Gray & Christmas cho biết họ đã theo dõi 62.242 vụ cắt giảm việc làm được chính phủ liên bang công bố từ 17 cơ quan khác nhau vào tháng 2. Các vụ sa thải theo kế hoạch đã tăng vọt lên 172.017 vào tháng 2. Đây là những con số chưa từng thấy kể từ hai cuộc suy thoái gần đây nhất.

Một báo cáo khác cho thấy lượng hàng nhập khẩu tăng đột biến vào tháng 1 khi các doanh nghiệp vội vã nhập hàng trước khi áp thuế nhập khẩu, khiến thâm hụt thương mại tăng lên mức cao kỷ lục và khiến thương mại có nguy cơ làm giảm tổng sản phẩm quốc nội trong quý đầu tiên.

Ngọc Huyền

Chân dung doanh nghiệp sản xuất kẹo Kera được Quang Linh Vlogs và Hằng Du mục rao bán
Nhà sản xuất kẹo rau củ Kera cho CTCP Tập đoàn Chị em rọt, công ty do Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục sáng lập, là công ty chuyên gia công nhiều loại thực phẩm chức năng cho các bên đặt hàng.