|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tỷ giá USD hôm nay 23/7: Dừng đà tăng nhưng vẫn ở mức cao

08:49 | 23/07/2026
Chia sẻ

Đồng USD đã chững lại nhưng vẫn chưa mất đà tăng khi căng thẳng Trung Đông vẫn còn tiếp diễn. Trong khi đó, USD tại các ngân hàng trong nước đã quay đầu giảm sáng nay.

Đồng loạt giảm giá trở lại

Tỷ giá trung tâm hôm nay (23/7) được NHNN công bố ở mức 25.272 VND/USD, tăng 12 đồng sau phiên hôm qua ổn định. Hiện USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.008 - 26.536 VND/USD. 

Tỷ giá mua bán tham khảo giữa VND và USD tại Cục quản lý ngoại hối sáng nay cũng được nâng lên khoảng 24.058 - 26.486 VND/USD. 

*Ghi chú: Tỷ giá mua - bán tiền mặt

Ngày

Phiên sáng 23/7/2026

Thay đổi so với phiên sáng qua

Tỷ giá trung tâm (VND/USD)

25.272

12

Biên độ giao dịch (+/-5%)

24.008

26.536

Ngân hàng

Mua

Bán

Mua

Bán

Cục Quản lý ngoại hối

24.058

26.486

11

13

Vietcombank

26.090

26.500

-20

-20

VietinBank

26.066

26.511

-18

-12

BIDV

26.120

26.500

-20

-20

Techcombank

26.122

26.516

-14

-7

Eximbank

26.100

26.490

-20

-33

Sacombank

26.135

26.495

-10

-10

Tỷ giá chợ đen

26.420

26.470

0

0

Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước lúc 9h15 (Nguồn: PV tổng hợp)

Giá mua bán USD sáng nay đã quay đầu giảm trở lại tại tất cả ngân hàng với mức hạ từ 7 đến 33 đồng sau ba phiên liên tiếp tăng đáng kể, trong đó giảm khiêm tốn nhất là Techcombank còn mạnh tay hơn cả là Eximbank. Hiện chiều mua USD dao động trong phạm vi 26.066 - 26.135 VND/USD còn chiều bán ở vùng 26.490 - 26.516 VND/USD. 

Trên thị trường "chợ đen", khảo sát lúc 9h15 cho thấy đồng USD hiện được giao dịch ở mức 26.420 - 26.470 VND/USD, giá mua bán không đổi so với mức ghi nhận trước đó.

Điều chỉnh giá sau khi đạt mức cao nhất tuần 

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, đã giảm nhẹ về mức 101,06 theo ghi nhận lúc 8h (giờ Việt Nam). 

So với phiên trước đó, tỷ giá euro so với USD tăng 0,07% lên mức 1,1419. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,05% lên mức 1,3381. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,07% về mức 163,04.

Đồng USD hôm qua đã giảm nhẹ, chững lại sau khi đạt mức cao nhất trong hơn một tuần. Tuy nhiên, đà mất giá không kéo dài lâu do được giới hạn bởi giá dầu tiếp tục tăng trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Trung Đông.

Chỉ số DXY đã chịu áp lực vào tuần trước sau khi dữ liệu kinh tế cho thấy chỉ số giá tiêu dùng và chỉ số giá sản xuất của Mỹ giảm dần. Ngoài ra, doanh số bán lẻ trạm xăng giảm hàng tháng, trong khi dữ liệu tâm lý người tiêu dùng tháng 7 đạt mức cao và kỳ vọng lạm phát trong năm tới giảm.

Các thông tin này cho thấy Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ không thắt chặt chính sách ngay lập tức. Tuy nhiên, áp lực giá cả giảm dần trong tháng 6 phần lớn là do giá dầu giảm sau khi Mỹ và Iran ký thỏa thuận hòa bình tạm thời.

Sự leo thang căng thẳng giữa hai nước sau đó đã dẫn đến giá dầu tăng vọt một lần nữa, đưa lo ngại lạm phát trở lại. Mỹ và Iran hiện đã tham gia vào các cuộc tấn công "ăn miếng trả miếng" trong 11 ngày qua, dẫn đến sự sụt giảm đáng kể lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

Các mối đe dọa mới đối với một hành lang vận chuyển quan trọng khác, eo biển Bab el-Mandeb từ Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen đã làm trầm trọng thêm lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung. Giá dầu thô Brent tương lai đã tăng vọt, nhanh chóng đạt mức 95 USD/thùng lần đầu tiên kể từ ngày 11/6.

Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố trên Truth Social của mình rằng kể từ giờ trở đi, bất cứ khi nào Iran bắn vào một con tàu ở eo biển Hormuz, cho dù đó là bằng tên lửa, máy bay không người lái hay bất kỳ thiết bị hoặc vũ khí nào khác, Mỹ sẽ ném bom và phá hủy một cây cầu hoặc nhà máy điện, kể cả những cây cầu nằm cạnh Thủ đô Tehran.

Thông tin này đã nhận được phản ứng ngay lập tức từ Tehran. Hãng tin Tasnim của Iran, dẫn lời một nguồn tin quân sự, cho biết nước này sẽ nhắm vào các cơ sở hạ tầng và năng lượng khu vực có lợi ích của Mỹ nếu bất kỳ cây cầu hoặc nhà máy điện nào bị tấn công.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Marco Rubio tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Philippines cho biết Mỹ vẫn cởi mở với ngoại giao nhưng Iran dường như không nghiêm túc cho các cuộc đàm phán.

Ngọc Huyền

Cập nhật KQKD quý II ngày 23/7: Nhiều doanh nghiệp lớn công bố lợi nhuận giảm trên 50%
Nhiều doanh nghiệp đã công bố hoặc ước tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các lĩnh vực khi có đơn vị tăng trưởng tích cực, trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận suy giảm hoặc thua lỗ.