Tỷ giá USD Mỹ đã tăng sau chuỗi sụt giảm kéo dài một tháng khi các nhà đầu tư cân nhắc khả năng lãi suất sẽ được điều chỉnh cao hơn bởi sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ của Mỹ.
Tỷ giá USD có xu hướng giảm so với đồng euro và bảng Anh, nhưng tăng nhẹ so với đồng yen Nhật. USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, giảm 0,06% xuống 91,227 điểm.
Tỷ giá USD đã giảm sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất và không thay đổi chương trình mua trái phiếu hàng tháng. Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng có xu hướng phục hồi.
Tỷ giá USD dao động ở gần mức đáy của nhiều tuần trở lại đây khi cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang diễn ra. Ở thị trường trong nước, các ngân hàng đã điều chỉnh phục hồi giá USD niêm yết còn giá chợ đen giảm 40 đồng.
Trên thị trường quốc tế, tỷ giá USD có dấu hiệu phục hồi khi thoát khỏi mức đáy của 8 tuần vừa qua trước thềm cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Trong nước, các ngân hàng tiếp tục điều chỉnh giảm giá USD niêm yết trong khi giá chợ đen tăng 20 đồng.
Tỷ giá USD rơi xuống gần mức thấp nhất trong 7 tuần khi nhu cầu đối với đồng bạc xanh suy yếu trước bối cảnh lợi suất trái phiếu giảm. Tỷ giá USD trong nước biến động trái chiều.
Tỷ giá USD đã dần ổn định sau khi rơi xuống mức đáy của 7 tuần trở lại đây trong bối lãi suất tại Mỹ được kiểm soát trong phạm vi chặt chẽ và triển vọng tiêm chủng vắc-xin COVID-19 ở châu Âu được cải thiện.
Tỷ giá USD chạm mức đáy 6 tuần khi lợi suất trái phiếu chính phủ giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng trở lại đây. Tuy nhiên, tại thị trường trong nước tỷ giá USD ghi nhận xu hướng tăng tại nhiều ngân hàng và trên thị trường tự do.