|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Tuần sóng gió nhất trong gần hai năm với thị trường chứng khoán

09:31 | 21/04/2024
Chia sẻ
Căng thẳng địa chính trị ở khu vực Trung Đông cùng với sức nóng của tỷ giá đã khiến thị trường Việt Nam trải qua tuần giao dịch “sóng gió” nhất trong vòng gần 2 năm qua.

Ảnh hưởng từ tỷ giá và căng thẳng Trung Đông

Khởi đầu bằng phiên thứ 2 “giông bão” khi thị trường bị bán tháo gần 60 điểm chỉ trong gần 1 tiếng giao dịch phiên chiều. Những phiên giao dịch sau đó áp lực bán tiếp tục đẩy chỉ số chìm sâu, lực cầu cho thấy sự nhập cuộc trong phiên cuối tuần song chưa thể đưa chỉ số hồi phục về tham chiếu.

Đóng cửa tuần giao dịch 15 - 19/4, VN-Index ở mức 1,174.85 điểm, giảm 101.75 điểm (7,97%), xóa tan thành quả gần 3 tháng đầu năm. Đây là tuần giảm mạnh nhất của VN-Index kể từ tháng 10/2022.

Thanh khoản có tuần giao dịch “bùng nổ”, vượt trở lại mức bình quân 20 phiên khi áp lực bán gia tăng và lan rộng toàn thị trường. Tính chung cả tuần, thanh khoản bình quân trên sàn HOSE đạt 1,070 triệu cổ phiếu, tăng tới 41,23% so với tuần trước đó, tương đương 26.117 tỷ đồng, tăng 36,9% về giá trị giao dịch.

Tuần từ 15 - 19/4: Chứng khoán Việt Nam giảm mạnh nhất từ tháng 10/2022. Ảnh minh họa: BNews/TTXVN

Chuyên gia phân tích tới từ Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) cho biết, cả 21/21 nhóm ngành giảm điểm. Áp lực bán “rực lửa” nhất đến từ các nhóm ngành như: Chứng khoán giảm 12,59%, khu công nghiệp giảm 11,31%, xây dựng giảm 10,58%...

Ngược lại các nhóm ngành có tính “phòng thủ” tỏ ra ít bị ảnh hưởng, đơn cử như: Hàng không giảm 0,29%, dược phẩm giảm 1,51%, công nghệ viễn thông giảm 2,71%...

CSI cho rằng, điểm nóng tỷ giá vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi căng thẳng  Israel – Iran có chiều hướng leo thang trong ngày cuối tuần (19/4). Điều đó đã gây ra tác động tâm lý không nhỏ tới hành động của giới đầu tư, khiến thị trường chứng khoản châu Á đỏ lửa trong phiên giao dịch cuối tuần.

Chứng khoán Việt Nam cũng không ngoại lệ khi đóng cửa giảm điểm khá sâu dù đã thu hẹp một phần đà giảm trong phiên sáng khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) thông báo bán USD can thiệp tỷ giá.

Thanh khoản trong tuần cũng là điều đáng chú ý, dù chỉ giao dịch 4 phiên nhưng khối lượng khớp lệnh trên HOSE vẫn tăng 13,6% so với mức trung bình 20 tuần. Áp lực bán hoàn toàn chủ động, nhấn chìm thị trường với thanh khoản ở mức cao cho thấy xu hướng giảm vẫn đang chiếm ưu thế.

CSI khuyến nghị nhà đầu tư cần thận trọng hơn, hạn chế việc mua thêm, đồng thời ưu tiên chiến lược quản trị rủi ro. Ngưỡng hỗ trợ được kỳ vọng trong các tuần tới ở mốc 1.125 - 1.132 điểm.

Công ty cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) cho biết, tuần qua, nhà đầu tư liên tiếp đón nhận những thông tin tiêu cực, có tính chất vĩ mô như tỷ giá USD/VND liên tục chạm mốc cao nhất lịch sử; căng thẳng Trung Đông; khối ngoại bán ròng. Đây có thể là nguyên nhân chính khiến VN-Index giảm mạnh. Các yếu tố vĩ mô đang xuất hiện nhiều thông tin tiêu cực, do đó nhìn chung VN-Index đang trong trạng thái rủi ro.

Về ngắn hạn, việc giảm 8% trong 1 tuần có thể kích thích tâm lý bắt đáy của những nhà đầu tư có trạng thái tiền mặt cao, do đó kỳ vọng VN-Index đang gần 1 nhịp hồi phục kỹ thuật. Xét trên góc độ kỹ thuật, mốc hỗ trợ của chỉ số đang là 1.176 điểm và 1.181 điểm, sau khi chạm các kháng cự quan trọng này lần đầu, VN-Index có thể sẽ hồi phục.

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho biết, tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài gia tăng giao dịch, tiếp tục bán ròng với giá trị 2.248.23 tỷ đồng trên HOSE, là chuỗi bán ròng đột biến liên tiếp của khối ngoại trên HOSE. Đây đã là tuần bán ròng thứ 7 liên tiếp của khối ngoại trên sàn HOSE. Tâm điểm bán ròng của nhóm nhà đầu tư ngoại vẫn là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn: VHM bị bán ròng 678 tỷ đồng, FUEVFVND (385 tỷ đồng), CTG (237 tỷ đồng)...

Thị trường giảm điểm rất mạnh trong tuần qua khi không giữ được vùng giá hỗ trợ giá cao nhất năm 2023, tương ứng quanh 1.250 điểm, đồng thời kết thúc xu hướng tăng kéo dài trong 5 tháng qua khiến cho tâm lý nhà đâu tư trở nên kém tích cực hơn, cùng đó là các tin tức tiêu cực từ tình hình thế giới.

VN-Index đã quay trở lại kênh tích lũy rộng 1.150 - 1.250 điểm và mất động lực hình thành uptrend (xu hướng tăng giá), khả năng thị trường sẽ có xu hướng swing (kiểu giao dịch ngắn hạn, các lệnh giao dịch sẽ được giữ trong thời gian từ vài ngày đến vài tuần với nỗ lực nắm bắt những động thái ngắn hạn của thị trường) trong thời gian dài hơn. SHS cho rằng, nếu VN-Index vận động trong kênh nói trên thì về trung hạn đây vẫn là vận động tích lũy chứ không có nguy cơ rơi vào chu kỳ giảm giá (downtrend) mới.

Các chuyên gia từ SHS nhìn nhận, tình hình vĩ mô trong nước đang dần có dấu hiệu khởi sắc hơn trong năm 2024 khi GDP Quý I/2024 tăng 5,66%, cao nhất trong 5 năm qua. Tuy nhiên, các thông số vĩ mô vẫn chưa hoàn toàn cho thấy khởi sắc khi tăng trưởng tín dụng yếu cho thấy nền kinh tế đang có khả năng hấp thụ vốn thấp, tỷ giá vẫn ở mức cao những khó khăn đối với thị trường bất động sản, đặc biệt là thị trường trái phiếu vẫn chưa có bước chuyển biến căn cơ.

Tình hình kinh tế toàn cầu hiện cũng đang khó lường khi kinh tế toàn cầu vẫn bất ổn, tăng trưởng thấp đặc biệt là khu vực EU có nhiều nền kinh tế bước vào suy thoái như Pháp, Đức, Hà Lan, Anh...

Bên cạnh đó, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho biết nền kinh tế Mỹ vẫn chưa cho thấy dấu hiệu lạm phát sẽ quay trở lại mức mục tiêu 2% của Fed.  Có thể mất “nhiều thời gian hơn dự kiến” mới đến lúc phù hợp để cắt giảm lãi suất. Đồng thời, căng thẳng Trung đông leo thang.

Do đó, với tình trạng vĩ mô tốt xấu đan xen, bất ổn thế giới gia tăng là một phần nguyên nhân thị trường chịu áp lực điều chỉnh.

Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

SHS nhận định, VN-Index tiếp tục giảm điểm và rủi ro rơi về các ngưỡng sâu hơn đang gia tăng. Nhà đầu tư ngắn hạn nên tranh thủ các nhịp thị trường hồi phục để hạ tỷ trọng danh mục về mức an toàn.

Thị trường đang vận động trở lại kênh tích lũy rộng 1.150 - 1.250 điểm và có thể vận động tích lũy lại sẽ kéo dài, do đó nhà đầu tư trung hạn không nên giải ngân trong bối cảnh hiện tại mà cần kiên nhẫn chờ đợi nhịp tích lũy lại tin cậy hơn.

Thực tế, chứng khoán Việt Nam tuần qua giảm mạnh cũng nằm trong xu hướng chung của các thị trường trên thế giới.

Chứng khoán Mỹ giảm kỷ lục

Chốt phiên cuối tuần, chỉ số Dow Jones tăng 211,02 điểm, hay 0,56%, lên 37.986,4 điểm, S&P 500 giảm 43,89 điểm, hay 0,88%, xuống 4.967,23 điểm và chỉ số Nasdaq Composite giảm 319,49 điểm, hay 2,05%, xuống 15.282,01 điểm.

Trước đó, trong hai phiên 16 và 18/4, chỉ số Dow Jones tăng điểm, trong khi cả hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite cùng chung xu hướng giảm. Hai phiên 15 và 17/4 chứng khiến cả ba chỉ số chủ lực này của chứng khoán Mỹ đều chịu sức ép đi xuống.

Tính chung cả tuần qua, chỉ số S&P 500 giảm 3,05%, chỉ số Nasdaq Composite giảm 5,52%, trong khi chỉ số Dow Jones tăng 0,01%.

Mức giảm trong tuần qua của chỉ số S&P 500 là mạnh nhất kể từ tháng 3/2023 và của chỉ số Nasdaq Composite là mạnh nhất kể từ ngày 31/10/2022.

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite giảm sáu phiên liếp tiếp, chuỗi giảm điểm dài nhất kể từ tháng 10/2022, với chỉ số S&P 500 hiện giảm 5,46% so với mức chốt phiên kỷ lục vào ngày 28/3.

Thị trường chứng khoán Mỹ gần đây đã phải chịu sức ép sau đà phục hồi kéo dài 5 tháng, kể từ tháng 11/2023.

Một loạt các nhân tố như lạm phát cao vượt dự kiến; thị trường việc làm mạnh; căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đẩy giá dầu tăng và những phát biểu của các quan chức Fed, trong đó có Chủ tịch Fed Jerome Powell -  đã khiến các nhà giao dịch lùi dự báo về thời điểm Fed hạ lãi suất.

Ông Oliver Pursche, Phó Chủ tịch cấp cao của công ty môi giới tài chính Wealthspire Advisors, cho rằng các thị trường vẫn đang điều chỉnh sau các tín hiệu chính sách của Fed, cũng như xem xét liệu ngân hàng trung ương này có cắt giảm lãi suất trong năm nay hay không.

Nhà phân tích Joshua Mahony tại Scope Markets lưu ý rằng các nhà giao dịch rất lo ngại do căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông và Fed có thể duy trì lãi suất ở mức hiện tại trong một thời gian dài hơn.

Còn chuyên gia Matthew Ryan tại công ty dịch vụ tài chính Ebury có quan điểm rằng nếu căng thẳng chính trị tại Trung Đông lan rộng, hoặc trong trường hợp xấu hơn có sự tham gia của các quốc gia khác, thị trường có thể sẽ chứng kiến một làn sóng tìm kiếm sự an toàn.

Văn Giáp