|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Từ hơn 50.000 ca lây nhiễm nội địa, Vũ Hán đã không còn bệnh nhân COVID-19

12:16 | 27/04/2020
Chia sẻ
12 bệnh nhân nhiễm SAR-CoV-2 cuối cùng tại Vũ Hán đã được xuất viện vào hôm qua 26/4, đánh dấu sự kiện thành phố này không còn bệnh nhân COVID-19 nào. Đây là thành tựu lớn trong nỗ lực chống dịch của Hồ Bắc.

Theo thông tin từ tờ South China Morning Post (SCMP), Thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) - tâm chấn ban đầu của đại dịch COVID-19, hiện đã không còn bệnh nhân nhiễm SAR-CoV-2 nào trong bệnh viện sau khi 12 người cuối cùng được xuất viện vào hôm qua, Chủ nhật ngày 26/4.

"Việc bệnh viện không còn bệnh nhân COVID-19 nào đánh dấu một thành tựu to lớn trong nỗ lực chống dịch của thành phố. Tuy nhiên, các bệnh nhân đã được xuất viện vẫn cần điều trị thêm", SCMP dẫn lời Ủy ban Y tế Vũ Hán cho biết trong một thông báo. 

Từ hơn 50.000 ca lây nhiễm nội địa, Vũ Hán đã không còn bệnh nhân COVID-19 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Một góc đường phố Vũ Hán (Nguồn: AFP).

Để có được kết quả này, Vũ Hán đã trải qua một hành trình dài. Thành phố với 11 triệu dân, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, trung tâm giao thương của miền trung Trung Quốc, bị áp lệnh phong tỏa nghiêm ngặt từ 23/1. Lệnh phong tỏa cấm người dân đến và đi khỏi thành phố trong vòng 76 ngày trước khi được dỡ bỏ hôm 8/4 vừa qua.

Người dân cũng được yêu cầu không ra khỏi nhà. Thành phố cho ngừng hoạt động giao thông công cộng và xe ô tô cá nhân bị cấm đi lại trên phố. Thời điểm dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng, Trung Quốc đã điều động hơn 42.000 nhân viên y tế trên khắp cả nước đến Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc để giúp giảm gánh nặng cho hệ thống y tế địa phương.

Vũ Hán là thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19 ở Trung Quốc, với hơn 50.000 ca lây nhiễm nội địa trong tổng số gần 83.000 ca nói chung của Trung Quốc đại lục. Dịch bệnh đã khiến hơn 4.600 người chết tại nước này. 

Theo giới chuyên gia, việc những bệnh nhân Covid-19 cuối cùng ở Vũ Hán được xuất viện không đồng nghĩa với việc nguy cơ lây nhiễm đã biến mất. Thành phố hiện có 535 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 nhưng không xuất hiện triệu chứng đang được theo dõi y tế.

Trong khi tình hình dịch bệnh tại Vũ Hán đã được kiểm soát, Trung Quốc lại phải đối mặt với làn sóng dịch bệnh thức hai, chủ yếu là các ca bệnh "nhập khẩu". Theo đó, tỉnh Hắc Long Giang ở biên giới đông bắc của Trung Quốc ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng đột biến.

Dịch COVID-19 đã lan ra hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, khiến gần 3 triệu người mắc bệnh, trong đó hơn 200.000 người tử vong, hơn 877.000 người đã được chữa khỏi các triệu chứng.

Khánh Hà