|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trước ngày đàm phán thương mại, Tổng thống Trump công kích Trung Quốc giữa nghị trường Liên Hợp quốc

11:03 | 25/09/2019
Chia sẻ
Đứng trước Đại hội đồng Liên hợp Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa lớn tiếng chỉ trích Trung Quốc trong bối cảnh chỉ còn ít tuần nữa là các nhà đàm phán hai bên sẽ gặp nhau để giải quyết chiến tranh thương mại.
trump un lhq Bloomberg

Tổng thống Trump phát biểu tại trụ sở Liên Hợp quốc, New York ngày 24/9. Ảnh: Bloomberg.

Trong bài phát biểu dài 36 phút tại trụ sở Liên Hợp quốc, Tổng thống Trump đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau trong đó có nội dung quan trọng liên quan đến Trung Quốc.

Theo ông Trump, trong hai thập kỉ qua Trung Quốc đã được hưởng quan hệ thương mại ngày càng tự do hơn với Mỹ và thế giới nhưng nền kinh tế Trung Quốc vẫn không thân thiện hơn với cơ chế thị trường như được mong đợi.

"Trung Quốc chẳng những không thực hiện các biện pháp cải cách như đã cam kết mà còn theo đuổi một mô hình kinh tế dựa trên các rào cản thị trường cao chót vót, trợ cấp khổng lồ của nhà nước, thao túng tiền tệ, bán phá giá sản phẩm, cưỡng ép chuyển giao công nghệ, ăn cắp tài sản trí tuệ và bí mật thương mại trên qui mô lớn", ông Trump tuyên bố trước Liên Hợp quốc ngày 24/9.

Tiếp đến, ông Trump bảo vệ chính sách áp thuế của mình và cho biết ông sẽ không chấp nhận một "thỏa thuận tồi" với Trung Quốc. Ông còn đề cập đến những bất ổn tại Hong Kong và hối thúc Chủ tịch Tập Cận Bình phải tìm được một giải pháp hòa bình cho thành phố này.

Ngày 19/9 vừa qua, đoàn đàm phán cấp thứ trưởng của Trung Quốc đã đến Washington để thảo luận về các vấn đề kinh tế và thương mại. Theo kế hoạch ban đầu, vào ngày 20/9 đoàn Trung Quốc sẽ đến thăm các nông trại tại bang Montana và Nebraska nhưng thực tế chuyến thăm đã không diễn ra và đoàn Trung Quốc về nước sớm.

Giới quan sát lo ngại cuộc thảo luận tại Washington đã chuyển biến xấu nên phía Trung Quốc mới cắt ngắn chuyến công tác và về nước sớm. Sau đó quan chức Trung Quốc lên tiếng khẳng định việc họ hủy chuyến thăm không liên quan gì tới kết quả đàm phán.

Ít ngày sau, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết chính phía Mỹ đã đề nghị Trung Quốc hoãn chuyến thăm nông trại nói trên đến một thời gian thích hợp hơn. Chính Tổng thống Trump cũng không biết quan chức Mỹ đã đưa ra đề nghị như vậy và tỏ vẻ rất ngạc nhiên.

Dự kiến vào tháng tới, đoàn đàm phán cấp cao của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ gặp nhau tại Washington để cố gắng giải quyết xung đột thương mại kéo dài hơn một năm qua.

Trước cuộc đàm phán này, Trung Quốc đã trả đũa thuế quan của ông Trump bằng cách giáng một "đòn đau" vào người nông dân Mỹ - lực lượng cử tri quan trọng của ông Trump trong cuộc bầu cử 2020.

Cụ thể, Trung Quốc đã cắt giảm gần như toàn bộ nhập khẩu đậu nành và nhiều loại nông sản từ Mỹ, buộc ông Trump phải tung các gói trợ cấp cho nông dân với tổng trị giá đến nay là 28 tỉ USD.

Việc ông Trump công khai chỉ trích Trung Quốc trước diễn đàn thế giới làm nhiều nhà quan sát lo ngại cuộc đàm phán trong tháng sau sẽ khó có tiến triển đáng kể.

Trong khi ông Trump đứng phát biểu hơn nửa giờ đồng hồ trên sân khấu thì ở dưới khán đài, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross mắt lim dim như đang ngủ ngật.

106146168-1569335627605preview

Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross (81 tuổi, ngồi giữa và đeo kính) lim dim như ngủ gật trong bài phát biểu của ông Trump tại Liên Hợp quốc hôm 24/9. Ảnh: CNBC.

wilbur-ross-5866

Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross lim dim như ngủ gật trong bài phát biểu của ông Trump tại Liên Hợp quốc hôm 24/9. Ảnh: New York Post.

Song Ngọc