Một nhà đầu tư bí ẩn đến từ Trung Quốc đang cố gắng mua lại cổ phần của CLB Manchester United giữa lúc có tin đồn một số thành viên của gia đình nhà Glazer muốn bán cổ phần của CLB.
Số liệu của Thomson Reuters cho biết, lượng than nhập khẩu của Trung Quốc tăng 13,6 triệu tấn trong 7 tháng đầu năm nay. Trong khi đó, nhập khẩu than của Ấn Độ giảm 16,3 triệu tấn so với cùng kỳ năm 2016.
Các nhà phân tích dự báo, Trung Quốc sẽ giảm khoảng 3 – 4 triệu tấn nhôm trong năm nay. Lượng công suất đó chiếm khoảng 1/10 tổng công suất của nước này, làm giảm đáng kể nguồn cung nhôm trên thị trường toàn cầu.
Thông tin từ các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo ở ĐBSCL, xuất khẩu gạo nếp sang Trung Quốc đang có dấu hiệu chững lại, do nước này thay đổi chính sách thuế nhập khẩu lương thực.
Các công ty thức ăn chăn nuôi đang đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi lợn ở Trung Quốc, với số đầu lợn gia tăng ở Trung Quốc xấp xỉ tổng đàn lợn nuôi tại Canada trong năm 2016. Nhiều công ty chăn nuôi lợn còn mở rộng sang cả lĩnh vực chế biến thịt để duy trì lợi nhuận.
Việt Nam (VN) đang trở thành nơi cung cấp nguyên liệu nông sản giá rẻ để Trung Quốc (TQ) chế biến sản phẩm có giá trị gia tăng cao và trở thành đối thủ cạnh tranh với chính doanh nghiệp (DN) Việt trên thị trường thế giới.
Thứ Hai (31/7), Trung Quốc công bố chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất trong tháng 7 đạt 51,4 điểm, thấp hơn so với kỳ vọng đưa ra trước đó.
Theo số liệu vừa công bố của Tổng cục Thống kê, 7 tháng đầu năm, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 31,7 tỷ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2016.
Vụ Thị trường châu Á – Thái Bình Dương trích thông tin từ Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, từ sau Tết Nguyên đán, giá thịt lợn Trung Quốc đã giảm 5 tháng liên tiếp.