|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Trung Quốc: Vội vã tăng đàn dấy lên rủi ro bùng phát dịch tả heo châu Phi

18:01 | 08/01/2020
Chia sẻ
Cuộc chạy đua tăng nguồn cung thịt heo bằng cách tái đàn heo của Trung Quốc có thể khiến khủng hoảng dịch tả heo châu Phi trở nên tồi tệ hơn.

Trong cuộc họp báo hôm 8/1 tại Bắc Kinh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc Yu Kangzhen cho biết tình hình dịch tả heo châu Phi (ASF) vẫn nghiêm trọng và phức tạp.

"Rủi ro bùng phát dịch bệnh sẽ tăng lên với việc tái đàn một cách nhanh chóng", ông Yu phát biểu.

Theo Bloomberg, đây được xem là sự thẳng thắn hiếm có của chính phủ Trung Quốc về bệnh dịch, khiến ngành chăn nuôi quốc gia châu Á rơi vào khủng hoảng trong nhiều tháng.

Cơ quan nông nghiệp Trung Quốc cũng xác nhận lo ngại về việc tái đàn khi dịch tả heo châu Phi vẫn bùng phát có thể trì hoãn sự phục hồi.

Mùa đông và mùa xuân là mùa cao điểm cho sự bùng phát của bệnh ở động vật gồm cúm heo, và rủi ro lan truyên virus sẽ tăng cao khi có nhiều heo sống và sản phẩm heo được phân bổ trên cả nước trước dịp Tết Nguyên đán, ông Yu nhận định.

Tết Nguyên đán, mùa cao điểm tiêu thụ thịt heo của quốc gia châu Á, sẽ diễn ra vào ngày 25/1 năm nay.

Bắc Kinh đang điều chỉnh kế hoạch giải quyết dịch tả heo châu Phi, gồm cả việc tổ chức các buổi tập huấn cho nông dân về phòng, chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn nguy cơ tái bùng phát của dịch ASF.


Lyly Cao