|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trung Quốc: Tỉ lệ ca bệnh nặng giảm rõ rệt, đã xuất hiện 'điểm ngoặt'?

21:17 | 16/02/2020
Chia sẻ
Theo thống kê của giới chức y tế Trung Quốc, tỉ lệ người nhiễm Covid-19 nặng đạt đỉnh ở Vũ Hán hôm 28/1, ở mức 32,4%, đến ngày 15/2 giảm còn 21,6%.

Số liệu thống kê của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc vừa công bố chiều 16/2 cho thấy, tính đến hết ngày 15/2, tỷ lệ bệnh nhân nặng trong các ca nhiễm bệnh ở nước này đã giảm rõ rệt cả trên toàn quốc, tại tỉnh Hồ Bắc và thành phố Vũ Hán.

Trung Quốc: Tỉ lệ ca bệnh nặng giảm rõ rệt, đã xuất hiện 'điểm ngoặt'? - Ảnh 1.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tới thăm một bệnh viện ở Vũ Hán, Hồ Bắc để chỉ đạo tình hình đối phó với dịch bệnh viêm phổi do virus corona. Ảnh: Reuters

Theo đó, tỷ lệ người bệnh nặng đạt đỉnh ở Vũ Hán hôm 28/1, ở mức 32,4%, đến ngày 15/2 giảm còn 21,6%. Tại tỉnh Hồ Bắc. tỷ lệ này đạt đỉnh vào ngày 27/1 với 18,4% và giảm xuống 11,1% của thời điểm hiện nay. 

Trên phạm vi cả nước Trung Quốc, tỷ lệ cao nhất là 15,9% cũng vào hôm 27/1 và giảm còn 7,2% vào ngày 15/2.

Bên cạnh đó, trong ngày 15/2, nhiều tỉnh ngoài Hồ Bắc ở Trung Quốc đại lục đã không xuất hiện thêm bệnh nhân nào, như Hải Nam, Thanh Hải, Ninh Hạ, Tây Tạng. Trong đó, Tây Tạng đã có 17 ngày không có thêm người bệnh. 

Ca bệnh duy nhất tại khu tự trị này cũng đã khỏi từ 12/2. Đến nay, số bệnh nhân nhiễm Covid-19 tăng thêm của các địa phương ngoài Hồ Bắc đó có 12 ngày giảm liên tiếp.

Trong khi đó, theo ông Vương Hành Hoàn, Viện trưởng Bệnh viện Lôi Thần Sơn, 1 trong 2 bệnh viện dã chiến mới xây thêm chuyên chữa trị bệnh nhân Covid-19 ở Vũ Hán: "Điểm ngoặt thực sự của đợt dịch lần này đã đến". 

Ông cho biết, đa phần bệnh nhân hiện đang điều trị tại bệnh viện này là những người bệnh cũ.

Trong số các ca mới, số người sốt đã giảm trong 5 ngày trở lại đây và con số này đang giảm dần và ổn định, chưa có dấu hiệu tăng trở lại. Ông Vương Hành Hoàn khẳng định, "rất có niềm tin" trong công tác điều trị bệnh tại đây.

Thu Hoài