|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Trung Quốc sẽ giải phóng 10.000 tấn thịt heo từ kho dự trữ quốc gia

20:34 | 17/09/2019
Chia sẻ
Trung Quốc sẽ đưa 10.000 tấn thịt heo từ kho dự trữ quốc gia ra thị trường trong tuần này nhằm ổn định giá thịt heo đang tăng vọt và đối phó với cuộc khủng hoảng dịch tả heo châu Phi (ASF) đã quét sạch khoảng một phần ba số heo của cả nước.

Thịt heo đông lạnh sẽ được bán đấu giá trực tuyến vào chiều thứ Năm (19/9), Trung tâm quản lí dự trữ hàng hóa Trung Quốc, một công ty quản lí dự trữ của chính phủ, cho biết trong một tuyên bố hôm 17/9.

Theo CNN, thịt heo được nhập khẩu từ Mỹ, Anh, Đan Mạch, Đức, Pháp và Chile. Nhà cung cấp chính gồm các công ty Mỹ Smithfield, Clemens Food và Seaboard, cũng như công ty Danish Crown của Đan Mạch.

Lệnh giải phóng kho dự trữ đến từ một số cơ quan chính phủ Trung Quốc, gồm Bộ Thương mại và Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Trung Quốc, trung tâm quản lí dự trữ cho biết.

Các công ty quan tâm đến phiên đấu giá trực tuyến cần phải đăng kí trước với trung tâm và được Bộ Thương mại xem xét trước ngày thứ Năm (19/9). Mỗi nhà thầu chỉ có thể mua tối đa 300 tấn.

Trung tâm quản dự trữ hàng hóa Trung Quốc lưu kho và quản các nguồn tài nguyên trung tâm của Trung Quốc, được coi là chiến lược quan trọng, gồm thịt heo đông lạnh, heo sống, thịt đông lạnh khác và đường.

Thị trường thịt heo Trung Quốc, lớn nhất thế giới, đã bị tàn phá bởi dịch ASF. Trung Quốc đã mất hơn 100 triệu con heo trong năm ngoái, vì bệnh hoặc vì người chăn nuôi không muốn tái đàn sau khi heo chết.

Sự sụt giảm đã thúc đẩy giá thịt heo tăng gần 50% trong năm ngoái.

Thịt heo là một thành phần chính trong bữa ăn của người Trung Quốc, và quyết định tăng nguồn cung được đưa ra khi quốc gia châu Á chuẩn bị kỉ niệm 70 năm Quốc khánh vào đầu tháng tới. 

Việc giải phóng các kho dự trữ thường trùng với các dịp lễ hội lớn.

Ít nhất 4 thành phố hoặc tỉnh của Trung Quốc, nơi sinh sống của khoảng 130 triệu người, đã giải phóng một số thịt heo đông lạnh dự trữ  tại địa phương trong vài tuần qua. 

Tuy nhiên, ngày 19/9 sẽ là lần đầu tiên kể từ tháng 1, Bắc Kinh sử dụng kho dự trữ.

Việc sử dụng kho dự trữ của chính phủ không phải là cách duy nhất Trung Quốc đối phó với cuộc khủng hoảng thịt heo ngày càng tồi tệ.

Các quan chức đã trao các khoản trợ cấp trị giá khoảng 3,2 tỉ nhân dân tệ (tương đương 452 triệu USD) cho các gia đình có thu nhập thấp, những người có thể gặp khó khăn trong việc mua thịt heo ở mức giá hiện tại.

Bắc Kinh cũng đã yêu cầu chính quyền địa phương giải phóng tiền có thể được sử dụng cho công nghệ thụ tinh nhân tạo, một cách để khuyến khích nông dân và nhà sản xuất nhân giống nhiều heo hơn.

Lyly Cao

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.