|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trung Quốc: Sản xuất ô tô và hàng điện tử hồi phục, triển vọng ngành công nghiệp vẫn u ám

23:45 | 27/05/2020
Chia sẻ
Sau 3 tháng đầu năm rớt thẳng đứng, đà sụt giảm lợi nhuận của ngành công nghiệp Trung Quốc tháng 4 bị hãm lại nhờ sản xuất ô tô và hàng điện tử đã phần nào hồi phục.
Trung Quốc: Sản xuất ô tô và hàng điện tử hồi phục, triển vọng ngành công nghiệp vẫn u ám - Ảnh 1.

Hoạt động sản xuất trong nhà máy ô tô liên doanh Dongfeng Honda tại Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: AFP

Bốn tháng đầu năm 2020 ghi nhận lợi nhuận của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đạt 1.260 tỷ nhân dân tệ, giảm 27,4% so với cùng kỳ năm ngoái, còn tính riêng quý I/2020, mức lợi nhuận này giảm tới 36,7%, theo số liệu Cơ quan thống kê Trung Quốc công bố hôm nay 27/5.

Trong tháng 4, lợi nhuận của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp Trung Quốc giảm 4,3% về 478,1 tỷ nhân dân tệ sau cú trượt dài 34,9% trong tháng 3.

Đặc biệt, lợi nhuận của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thuộc sở hữu nhà nước trong 4 tháng đầu năm “bay hơi” 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng quý I, mức lợi nhuận của các doanh nghiệp này trượt dốc 45,5%.

Tính đến cuối tháng 4, nợ phải trả của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp Trung Quốc tăng tới 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái, còn tính đến cuối tháng 3, mức tăng này là 5,4%.

Những con số thống kê trên được tổng hợp từ số liệu của các doanh nghiệp có doanh thu hàng năm trên 20 triệu nhân dân tệ từ mảng hoạt động cốt lõi.

Kinh tế Trung Quốc có dấu hiệu hồi phục không đồng đều khi mở cửa trở lại sau thời gian mạnh tay áp dụng các biện pháp chống dịch Covid-19. Nhưng, các biện pháp chống dịch đó đã tác động xấu đến hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc, thậm chí đẩy nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới lần đầu tiên rơi vào suy thoái theo quý.

Vẫn khó dự đoán tình hình sản xuất công nghiệp của Trung Quốc trong thời gian tới khi nền kinh tế này đang đối diện nhiều sức ép, đặc biệt nhu cầu toàn cầu vẫn rất thấp do đại dịch Covid-19 lan rộng.

Các dự báo trước mắt chỉ ra rằng đại dịch sẽ khiến các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp gặp khó khăn đến hết năm 2020.

Dù lợi nhuận của các doanh nghiệp sản xuất ô tô, thiết bị chuyên dụng, máy móc và thiết bị điện, điện tử có phục hồi trong tháng 4 với 23/41 nhóm ngành sản xuất công nghiệp được thống kê ghi nhận tăng trưởng trong khi con số này trong tháng 3 là 8/41.

Tuy nhiên, các số liệu gần đây cho thấy triển vọng của khu vực nhà máy và thương mại của Trung Quốc và nền kinh tế toàn cầu đều u ám.

Zhu Hong, một quan chức của Cơ quan thống kê Trung Quốc đánh giá, triển vọng lợi nhuận của toàn ngành sản xuất công nghiệp Trung Quốc không mấy khả quan do nhu cầu thị trường bên ngoài vẫn chưa hồi phục và giá cả các mặt hàng công nghiệp vẫn thấp trong khi áp lực chi phí tăng cao vẫn hiện hữu.

Trung Quốc tích cực cắt giảm thuế và giảm/xóa nợ cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 kể từ tháng 2, nhưng chưa mạnh tay áp dụng các gói kích thích kinh tế lớn vì lo ngại nợ xấu.

Lê Quân

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.