|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Trung Quốc phong toả siêu đô thị 21 triệu dân, doanh nghiệp lại ngồi trên đống lửa

16:59 | 01/09/2022
Chia sẻ
“Siêu đô thị” Thành Đô của Trung Quốc sẽ phong toả 21 triệu cư dân để ngăn chặn đợt bùng phát COVID-19 mới nhất. Đây được coi là một cơn địa chấn cho khu vực phía tây rộng lớn của Trung Quốc, vốn là một trung tâm sản xuất quan trọng của đất nước.

Một siêu đô thị bị phong toả

Thành Đô - thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, sẽ bắt đầu phong toả từ đêm nay (ngày 1/9) sau khi các quan chức y tế địa phương báo cáo 157 ca nhiễm COVID mới trong ngày 31/8.

Như vậy, Thành Đô sẽ là thành phố lớn nhất phải đóng cửa kể từ khi Thượng Hải bị phong toả hơn hai tháng vào đầu năm nay, Bloomberg lưu ý.

Động thái trên sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc sống của khoảng 21 triệu dân và cộng đồng doanh nghiệp tại Thành Đô, có khả năng sẽ gây thêm thiệt hại cho nền kinh tế Trung Quốc.

Trong đợt bùng phát hiện tại, tổng số ca nhiễm tại Thành Đô đã vượt quá 900, theo số liệu thống kê hàng ngày do uỷ ban y tế địa phương công bố.

Thành Đô sẽ bắt đầu phong toả từ đêm nay (1/9). (Ảnh minh hoạ: Bloomberg).

Quyết định của Thành Đô cũng cho thấy cam kết của Trung Quốc đối với chiến lược Zero COVID mà Chủ tịch Tập Cận Bình hết sức ủng hộ, bất chấp sự gián đoạn mà các biện pháp kiểm soát dịch hà khắc gây ra.

Giới chức y tế sẽ bắt đầu xét nghiệm hàng loạt tại Thành Đô vào tối nay. Chính quyền thành phố thông báo, người dân sẽ phải ở nhà vô thời hạn trừ những trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như cần can thiệp y tế khẩn cấp.

Các gia đình có thể cử một người ra ngoài, mỗi ngày một lần, để mua hàng tạp hoá và thực phẩm. Người dân có thể rời thành phố sau khi nhận được kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 24 giờ.

Ngoài ra, cư dân có lý do đặc biệt hoặc đang tham gia công tác phòng chống dịch có thể sử dụng phương tiện giao thông công cộng nếu có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 24 giờ.

Tương tự các địa phương khác trên khắp cả nước, vào ngày 31/8, Thành Đô cũng đã hoãn thời gian khai giảng để giảm thiểu rủi ro bùng phát dịch bệnh.

 

Hiện, COVID-19 đã lan rộng tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới nhờ khả năng lây lan ngày càng mạnh, ngay cả khi số ca bệnh nhìn chung đang giảm dần nhờ chiến lược Zero COVID.

Chia sẻ với báo chí, ông Yang Xiaoguang - người đứng đầu uỷ ban y tế của Thành Đô, nói thêm rằng do thời tiết nóng nực ở thành phố, người dân đã tăng cường đến các địa điểm giải trí trong nhà như công viên nước. Điều đó đã làm tăng mức độ tiếp xúc giữa mọi người, qua đó giúp virus dễ lây lan hơn.

Trung tâm sản xuất sẽ đình trệ

Thành Đô hiện chiếm khoảng 1,7% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc. Đây là nơi dừng chân của nhiều công ty công nghệ và nhà sản xuất ô tô lớn, bao gồm Toyota Motor và VW China.

Foxconn Technology Group - nhà lắp ráp iPhone lớn nhất thế giới, đang có một cơ sở sản xuất iPad tại Thành Đô. Intel và các công ty nước ngoài khác cũng có nhà máy tại thành phố này.

Ngoài ra, Thành Đô còn là một địa điểm du lịch hút khách, nổi tiếng với khu bảo tồn gấu trúc khổng lồ.

Thiệt hại kinh tế ở Thành Đô sẽ phụ thuộc vào thời gian của đợt phong toả. Hậu quả trước mắt là các hoạt động tiêu dùng như mua sắm và ăn uống sẽ khựng lại.

Tuy nhiên, lĩnh vực sản xuất khổng lồ ở phía tây nam Trung Quốc có thể bị ảnh hưởng nặng nề nếu chuỗi cung ứng đình đốn trong thời gian dài, làm giảm lượng tồn kho của các nhà máy và kéo sản lượng chung đi xuống.

Chứng khoán toàn cầu đã chạm mức thấp nhất trong 6 tuần sau tin tức về lệnh phong toả tại Thành Đô cũng như do các bình luận diều hâu từ các ngân hàng trung ương.

Một chỉ số bao gồm các cổ phiếu Trung Quốc niêm yết tại Hong Kong đã nới dài đà giảm, mất đến 1,7% xuống mức thấp nhất trong phiên 1/9. Chỉ số CSI 300 tại thị trường đại lục mất 0,3% vào khoảng 13h13 (giờ địa phương).

Đồng tiền ở các thị trường mới nổi cũng giảm, trong đó đồng won của Hàn Quốc tụt hơn 1% so với đồng USD khi thông tin về Thành Đô làm tăng thêm tâm lý e ngại rủi ro, Bloomberg thống kê.

Khả Nhân