|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Trung Quốc không dám tái đàn vì lo ngại dịch ASF

17:36 | 22/04/2019
Chia sẻ
Phần lớn trang trại nuôi heo tại Trung Quốc đang chọn không tái đàn heo vì dịch tả heo châu Phi tiếp tục lây lan trên thị trường thịt heo hàng đầu thế giới.
Trung Quốc không dám tái đàn vì lo ngại dịch ASF - Ảnh 1.

Dịch tả heo châu Phi khiến nhiều trang trại nuôi heo hoảng loạn.

Bloomberg đưa tin, hơn 80% trang trại nuôi heo đã quyết định không bổ sung đàn heo, theo Bộ Nông nghiệp Trung Quốc.

Với dịch tả heo châu Phi bùng phát tại 6 trang trại ở Hải Nam, một tỉnh đảo ở phía nam Trung Quốc, đã được xác nhận vào hôm qua (ngày 21/4).

Dịch tả heo châu Phi đã lây lan gần như trên toàn Trung Quốc kể từ khi được báo cáo lần đầu tiên vào tháng 8/2018, khiến hơn 1 triệu con heo đã bị tiêu hủy.

"Các trang trại nuôi heo chưa bao giờ hoảng loạn như vậy", ông Wang Junxun, quyền giám đốc tại văn phòng chăn nuôi và dịch vụ thú ý của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, cho biết tại một hội nghị ở Bắc Kinh cuối tuần qua.

Trung Quốc, nước sản xuất khoảng một nửa lượng thịt heo của thế giới, đã chứng kiến số lượng heo thịt giảm mạnh nhất trong vài tháng qua, ông Wang nói.

Số lượng heo nái của nước này đã giảm tới 21% vào tháng 3, so với mức giảm 19% trong tháng 2. Cùng với việc tăng giá thịt heo, dịch tả heo châu Phi cũng có thể làm giảm nhu cầu đậu nành - một nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi - tại Trung Quốc khi  nước này là nhà nhập khẩu đậu nành lớn nhất thế giới.

Việc thiếu các biện pháp an toàn sinh học tại nhiều trang trại nuôi heo nhỏ và một số lượng lớn heo được vận chuyển đường dài, là nguyên nhân cho sự lây lan của dịch bệnh trên, theo ông Wang.

Đợt bùng phát tại Hải Nam hôm 21/4 theo sau hai trường hợp được được Bộ Nông nghiệp Trung Quốc xác nhận nhiễm bệnh vào ngày 19/4 trước đó.

Nhập khẩu đậu nành của Trung Quốc tính đến tháng 9/2019 có thể giảm xuống 85 - 86 triệu tấn (dưới mức dự đoán 88 triệu tấn của Bộ Nông nghiệp Mỹ), ông Chen Gang, Phó Chủ tịch tại Hiệp hội Dầu Thực vật Trung Quốc, cho hay.

Sự suy giảm của đàn heo sẽ làm giảm nhu cầu bột đậu nành (một sản phẩm đậu nành nghiền) lần đầu tiên sau nhiều năm, ông Chen nói.

Trần Nam Thi