|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Trung Quốc giảm lãi suất hai lần trong một tháng, chống giảm tốc kinh tế

09:35 | 20/01/2022
Chia sẻ
Ngân hàng trung ương Trung Quốc vừa thông báo hạ lãi suất vào sáng 20/1 giữa nhiều lo ngại về việc nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đang giảm tốc.

Theo CNBC, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) vừa cắt lãi suất cho vay chuẩn kỳ hạn một năm từ 3,8% còn 3,7%/năm. Trong tháng 12, PBoC đã hạ lãi suất này lần đầu tiên kể từ tháng 4/2020, từ 3,85% còn 3,8%.

Lãi suất cho vay chuẩn 5 năm cũng vừa được Trung Quốc giảm từ 4,65% còn 4,6%/năm. Đây là lần giảm lãi suất 5 năm đầu tiên kể từ tháng 4/2020.

Những lãi suất chuẩn này được dùng làm tham chiếu cho các khoản vay thương mại và vay tiêu dùng trên khắp Trung Quốc.

Đa phần các khoản vay mới và khoản vay hiện có ở Trung Quốc đều được tính lãi dựa theo lãi suất chuẩn kỳ hạn một năm. Tuy vậy, lãi suất 5 năm tác động tới các khoản vay mua nhà kỳ hạn dài.

Quyết định hạ lãi suất được PBoC đưa ra chỉ vài ngày sau khi Cục thống kê quốc gia Trung Quốc thông báo tổng sản lượng quốc nội (GDP) quý IV/2021 chỉ tăng trưởng 4% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn đáng kể so với con số 4,9% của quý III.

Tính chung cả năm 2021, GDP của đất nước tỷ dân tăng 8,1% so với năm 2020. Tuy nhiên, đa phần tăng trưởng đến từ nửa đầu năm.

Trung Quốc giảm lãi suất hai lần trong một tháng, chống giảm tốc kinh tế - Ảnh 1.

Chính sách lãi suất của Trung Quốc trái ngược với nhiều quốc gia trên thế giới khi các ngân hàng trung ương của Mỹ, Anh, EU, Brazil, Nga ... đều đã nâng hoặc chuẩn bị nâng lãi suất để chống lạm phát cao.

Song Ngọc