|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trung Quốc đồng ý nhận hỗ trợ của Mỹ để ngăn dịch virus corona

13:57 | 04/02/2020
Chia sẻ
Hôm 3/2, các quan chức Nhà Trắng cho biết Trung Quốc đã chấp nhận lời đề nghị hỗ trợ ngăn chặn dịch virus corona của nhóm chuyên gia Mỹ. Trước đó, phía Bắc Kinh khẳng định rằng Washington đã phản ứng thái quá với tình hình dịch bệnh.

"Trung Quốc đã chấp nhận lời đề nghị của Mỹ về việc cử một nhóm chuyên gia đến nước này để hợp tác cùng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nghiên cứu và ngăn chặn dịch bệnh", phát ngôn viên Nhà Trắng Judd Deere cho hay.

Trước đó, phát biểu tại một cuộc họp báo trên nền tảng WeChat, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho rằng chính phủ Mỹ không đưa ra bất kì sự trợ giúp đáng kể nào mà ngược lại còn phản ứng thái quá về dịch virus corona và gieo rắc nỗi sợ hãi.

"Tất cả mọi thứ chính phủ Mỹ đã làm chỉ tạo ra và gieo rắc nỗi sợ hãi. Đây là một hình mẫu tồi tệ", bà Hoa Xuân Oánh nói.

Cũng vào ngày 3/2, một quan chức cấp cao từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh dịch (CDC) cho biết phản ứng của chính phủ Mỹ đối với dịch virus corona, bao gồm lệnh cấm nhập cảnh đối với các du khách nước ngoài từng đến Trung Quốc trong 14 ngày qua, là "dựa trên cơ sở khoa học".

Trung Quốc chấp thuận đề nghị hỗ trợ ngăn dịch virus corona của chính phủ Mỹ - Ảnh 2.

Một người phụ nữ đeo khẩu trang kín mít đi qua Sàn Giao dịch Chứng khoán New York hôm 3/2. (Ảnh: AFP)

Cụ thể, bà Nancy Messonnier - Giám đốc Trung tâm Tiêm chủng và Bệnh Hô hấp Quốc gia Mỹ, cho hay các biện pháp hạn chế trên là nhằm "làm chậm tốc độ xâm nhập của virus corona vào Mỹ".

"Các động thái của chính phủ Mỹ đều có căn cứ khoa học. Những biện pháp này đang bảo vệ sức khỏe cũng như sự an toàn của tất cả người dân Mỹ", bà Messonnier cho hay.

Ngoài ra, bà còn nói thêm: "Vào thời điểm hiện tại, các động thái như vậy mới có khả năng làm chậm lại quá trình xâm nhập của virus vào Mỹ".

Bà Messonnier cho hay số ca nhiễm virus corona ở Mỹ khá ít so với hơn 20.000 trường hợp ghi nhận tại Trung Quốc. Tuy nhiên, các quan chức tại CDC đang "chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản bệnh viêm phổi Vũ Hán sẽ lây lan và trở thành đại dịch tiếp theo" sau khi dịch cúm H1N1 - đại dịch qui mô lớn gần nhất của Mỹ, bùng phát vào năm 2009.

Ở diễn biến khác, sau khi 195 công dân Mỹ đầu tiên được đưa khỏi Trung Quốc trở về nước vào tuần trước, CDC đã cử 4 nhóm chuyên gia khác đến các cơ sở của Bộ Quốc phòng Mỹ để chuẩn bị cho quá trình kiểm dịch khi mà sẽ có thêm nhiều người dân Mỹ trở về từ thành phố Vũ Hán - tâm điểm của dịch virus corona.

Theo South China Morning Post, các công dân Mỹ sắp được sơ tán sẽ phải chịu cách li bắt buộc trong 14 ngày như 195 người trước đó. Theo bà Messonnier, nhóm 195 người này đang được cách li tại Căn cứ Không quân Dự bị March (California).

Tuần trước, Washington đã ban bố khuyến nghị du lịch cấp 4 - cấp cao nhất, cảnh cáo công dân Mỹ không di chuyển đến Trung Quốc.

Hầu hết các hãng hàng không thương mại của Mỹ đều đã cắt giảm hoặc đình chỉ chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc.

Các chuyến bay còn lại đi từ Trung Quốc đại lục sẽ được điều hướng đến 11 sân bay gồm: John F. Kennedy (New York), O'Hare (Chicago), San Franciso, Seatle, Atlanta, Honolulu, Detroit Metro, Dallas/Fort Worth, Newark, New Jersey, Dulles (Washington DC) và LAX (Los Angeles).

Trước khi có thông báo rằng các chuyên gia y tế Mỹ sẽ được phép đến Trung Quốc, Giám đốc Messonnier cho hay sự tham gia của Mỹ sẽ rất có lợi vì "đội ngũ các nhà khoa học của CDC cực kì mạnh mẽ và giàu kinh nghiệm trong chữa trị các bệnh tương tự".

Theo Bộ Y tế Việt Nam, tính đến 9h (giờ Việt Nam) ngày 4/2, ngoài Trung Quốc đã có 26 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận các ca nhiễm virus corona. Số trường hợp nhiễm bệnh trên toàn thế giới hiện là 20.627 và số ca tử vong là 426.

Mới đây, Hong Kong cũng đã xác nhận ca tử vong đầu tiên, đánh dấu trường hợp tử vong thứ hai bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Yên Khê