|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ca tử vong thứ hai do virus corona bên ngoài Trung Quốc đại lục

11:08 | 04/02/2020
Chia sẻ
Theo Cable TV, Hong Kong đã báo cáo trường hợp tử vong đầu tiên do dịch virus corona gây ra. Đây cũng là ca tử vong thứ hai bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Theo thông tin ban đầu từ chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong, nam bệnh nhân 39 tuổi này là trường hợp tử vong thứ hai bên ngoài Trung Quốc đại lục. Người này đã có biểu hiện bệnh từ trước và được đưa vào bệnh viện ngày 31/1.

Nam bệnh nhân đã đến thành phố Vũ Hán - tâm chấn của dịch virus corona, bằng đường sắt cao tốc vào ngày 21/1, sau đó trở về Hong Kong ngày 23/1. Cơ quan Bệnh viện Hong Kong (Hong Kong Hospital Authority) hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Bloomberg.

Sau Philippines, đến lượt Hong Kong có ca tử vong thứ hai do virus corona gây ra bên ngoài đại lục - Ảnh 1.

Nam bệnh nhân 39 tuổi người Hong Kong đã di chuyển bằng đường sắt cao tốc đến Vũ Hán vào ngày 21/1, sau đó trở về Hong Kong ngày 23/1. (Ảnh: Reuters)

Theo Bộ Y tế Việt Nam, tính đến 9h (giờ Việt Nam) ngày 4/2, ngoài Trung Quốc đã có 26 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận các ca nhiễm virus corona. Số trường hợp nhiễm bệnh trên toàn thế giới hiện là 20.627 và số ca tử vong là 426.

Hong Kong đã xác nhận 15 trường hợp nhiễm chủng virus corona mới. Trước ca tử vong của nam bệnh nhân 39 tuổi tại Hong Kong, một bệnh nhân 44 tuổi  tại Philippines là trường hợp tử vong đầu tiên bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Khả Nhân

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định không buông bỏ VinFast và cá nhân tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.