|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Trung Quốc cử quan chức tới làm việc ở Alibaba và 99 công ty tư nhân

07:01 | 24/09/2019
Chia sẻ
Quan chức nhà nước Trung Quốc sẽ tới làm việc tại 100 công ty tư nhân ở tỉnh Chiết Giang, động thái được cho là nhằm tăng cường ảnh hưởng của chính phủ với các doanh nghiệp.

Theo Channel News Asia, chính quyền thành phố Hàng Châu hôm 23/9 cho biết các quan chức chính phủ sẽ được điều động tới làm việc trong 100 công ty tại tỉnh Chiết Giang.

Thông tin chính thức từ chính quyền Hàng Châu không cho biết cụ thể 100 công ty nằm trong danh sách, tuy nhiên truyền thông Trung Quốc xác nhận sự có mặt của gã khổng lồ thương mại điện tử Alibaba và nhà sản xuất ôtô Geely Automobile.

Trung Quốc cử quan chức tới làm việc ở Alibaba và 99 công ty tư nhân - Ảnh 1.

Trụ sở Alibaba ở Hàng Châu. Ảnh: SCMP.

Alibaba khẳng định việc cán bộ nhà nước tới làm việc tại tập đoàn này sẽ không ảnh hưởng tới sự vận hành của hệ thống kinh doanh.

"Chúng tôi hiểu rằng sáng kiến này nhằm thúc đẩy môi trưởng kinh doanh tốt đẹp hơn để hỗ trợ các doanh nghiệp ở Hàng Châu. Đại diện chính phủ sẽ đóng vai trò là cầu nối với khu vực tư nhân, không can thiệp vào sự vận hành của công ty", thông báo của Alibaba có đoạn.

Luật pháp Trung Quốc từ lâu đã yêu cầu các công ty tư nhân, bao gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thiết lập các tổ chức đảng bên trong nội bộ doanh nghiệp mình.

Trong vài năm trở lại đây, các giám đốc điều hành nước ngoài cho biết đang chịu sức ép ngày càng tăng và phải cho phép đại diện các tổ chức đảng can thiệp nhiều hơn vào hoạt động của doanh nghiệp mình.

Các công ty nội địa cũng đã tăng cường hoạt động của các tổ chức đảng. Năm 2018, hàng chục ngân hàng tại Trung Quốc đã thay đổi điều lệ hoạt động, trao quyền lực lớn hơn cho các tổ chức đảng.

Duy Anh