|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Trung Quốc bỏ lệnh cấm nhập khẩu đối với gia cầm Tây Ban Nha, Slovakia

16:00 | 05/11/2019
Chia sẻ
Hôm 4/11, cục hải quan Trung Quốc cho biết đã gỡ lệnh cấm nhập khẩu đối với gia cầm và sản phẩm gia cầm từ Tây Ban Nha và Slovakia sau khi xác nhận dịch cúm gia cầm đã không còn xuất hiện tại những quốc gia này.

Reuters trích dẫn thông tin đăng tải trên trang web của Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết lệnh cấm, bắt đầu vào năm 2016, được dỡ bỏ hôm 31/10.

Tuyên bố được đưa ra tại thời điểm nhập khẩu gia cầm của Trung Quốc tăng vọt theo sau sự bùng phát của dịch tả heo châu Phi dẫn tới tình trạng thiếu nguồn cung thịt. 

Cuối tháng 10, quan chức Trung Quốc cũng cho biết đã đạt được thỏa thuận với các nhà đồng cấp Mỹ về việc Mỹ sẽ cho phép nhập khẩu sản phẩm thịt gà nấu chín và hải sản của Trung Quốc, đổi lại Trung Quốc sẽ gỡ lệnh cấm đối với nhập khẩu gia cầm Mỹ. 

Lệnh cấm có hiệu lực vào năm 2015, phản ứng với sự bùng phát của dịch cúm gia cầm tại Mỹ, theo Wall Street Journal

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã nhập khẩu 342.000 tấn thịt gà trong 2018, và dự kiến nhập khẩu gấp đôi lên 750.000 tấn vào năm 2020, Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết. 

Lyly Cao